Phản ứng của Việt Nam trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các bên xử lý căng thẳng theo các quy định quốc tế chung, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhau.

00:00 20/07/2018

Hàng của Trung Quốc tại cảng ở bang , Mỹ hôm 16/7. Ảnh: Reuters.

Hàng của Trung Quốc tại cảng ở bang California, Mỹ hôm 16/7. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi cho rằng các vấn đề phát sinh trong quan hệ thương mại giữa các nước cần được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở các thông lệ, quy định quốc tế, nhất là trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Việc xử lý cũng cần bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đóng góp cho hợp tác phát triển và thịnh vượng ở khu vực và thế giới", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ trong họp báo thường kỳ chiều nay. 

Người phát ngôn không dùng từ "chiến tranh thương mại" giữa Mỹ và Trung Quốc, đánh giá đây là "căng thẳng thương mại" giữa hai nước.

Hôm 6/7, Mỹ chính thức áp đặt mức thuế nhập khẩu 25% lên số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc. Washington cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đẩy cao thâm hụt thương mại một cách không công bằng. Không lâu sau, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố họ buộc phải trả đũa. Điều này có nghĩa 34 tỷ USD hàng Mỹ vào Trung Quốc, từ ôtô đến nông phẩm, cũng sẽ phải chịu mức thuế tương tự là 25%. Trung Quốc gọi động thái của Mỹ là "sự vi phạm các quy tắc thương mại thế giới" và "khởi động cho cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử". 

Tổng thống Mỹ Trump còn cảnh báo tổng giá trị số hàng Trung Quốc chịu thuế có thể lên hơn 500 tỷ USD trong tương lai.

Trước các tuyên bố của hai bên, giới quan sát đánh giá chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu, tác động lớn đến kinh tế thế giới.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất