Pháp xác định danh tính kẻ bắn chết cảnh sát ở Paris

Bộ Nội vụ Pháp cho biết tay súng bị tiêu diệt sau khi hắn nổ súng vào các cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees, Paris, lúc 21h ngày 20/4. Các công tố viên chống khủng bố Pháp đã mở cuộc điều tra vụ việc.

08:57 21/04/2017

 

Bộ Nội vụ Pháp cho biết tay súng bị tiêu diệt sau khi hắn nổ súng vào các cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees, Paris, lúc 21h ngày 20/4. Các công tố viên chống khủng bố Pháp đã mở cuộc điều tra vụ việc.

"Kẻ tấn công lái ôtô đến rồi xuống xe. Hắn dùng súng tự động nã đạn vào một xe cảnh sát làm một cảnh sát thiệt mạng và tìm cách tấn công những người khác khi bỏ trốn", AFP dẫn một nguồn tin cảnh sát nói.

Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Kẻ tấn công ở Champs Elysees, Paris, là Abu Yussef, người Bỉ, một phiến quân IS", Amaq, hãng tin có liên hệ với IS, đăng thông báo.

Cảnh sát Pháp đột kích nơi ở của Yussef ở ngoại ô phía đông Paris và đang truy lùng các đồng phạm nếu có. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát hiện diện dày đặc tại khu vực cổng Arc de Triomphe và một nửa đại lộ Champs Elysees.

Theo Telegraph, tình báo Pháp biết thông tin về kẻ tấn công. Hắn từng nổ súng nhằm vào cảnh sát trong một cuộc truy đuổi bằng ôtô cách đây 16 năm. Trong quá trình thẩm vấn tại đồn cảnh sát, hắn cướp được vũ khí và bóp cò 5 lần nhưng không ai thiệt mạng, sau đó ngồi tù vài năm.

Vị trí xảy ra vụ xả súng. Đồ họa: Telegraph.

Vị trí xảy ra vụ xả súng. Đồ họa: Telegraph.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cử tri Pháp chuẩn bị đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới vào ngày 23/4. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Pháp quan tâm đến thất nghiệp và sức mua hơn là chủ nghĩa khủng bố hay an ninh. Giới phân tích cảnh báo điều này sẽ thay đổi nếu có thêm sự kiện đổ máu.

"Chúng ta cần cảnh giác cao độ, đặc biệt là liên quan đến cuộc bầu cử", Tổng thống Pháp Francois Hollander, nói.

Pháp hồi đầu tuần bắt hai người đàn ông ở thành phố Marseille. Theo cảnh sát, hai người này có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công trước bầu cử.

"Danh tính kẻ xả súng đã được xác định và kiểm tra. Chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin bởi quá trình điều tra đang diễn ra. Cơ quan điều tra muốn xác định chắc chắn người này có đồng bọn hay không", Reuters hôm nay dẫn lời công tố viên Francois Molins nói.

Pháp cho biết kẻ tấn công dùng súng bắn vào một xe cảnh sát ở đại lộ Champs Elysees và bị tiêu diệt lúc 21h ngày 20/4. Vụ việc làm một cảnh sát thiệt mạng, hai cảnh sát bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet.

Tổng thống Pháp Francois Hollande nói kẻ nổ súng có liên quan đến khủng bố. Nhà nước Hồi giáo sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Như Tâm

Nổ súng tại Paris, 1 cảnh sát viên thiệt mạng, 1 bị thương, nghi can chết

Nổ súng tại Paris, 1 cảnh sát viên thiệt mạng, 1 bị thương, nghi can chết

Một vụ nổ súng vừa xảy ra tại đại lộ Champs Élýsee ở Paris vào lúc 9 giờ tối Thứ Năm (giờ địa phương), làm ít nhất một cảnh sát viên thiệt mạng và một cảnh sát viên khác bị thương, theo đài truyền hình BFMTV, một chi nhánh của CNN, cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất