Phát hiện tiểu hành tinh khổng lồ đủ lớn để “tiêu diệt một thành phố”

Một tiểu hành tinh đã được phát hiện cách Trái Đất 66.174 dặm một ngày hôm qua chỉ vài giờ sau khi nó được phát hiện.

23:00 17/04/2018

Tiểu hành tinh này được đặt tên 2018 GE3, và nó lần đầu tiên được quan sát tại Arizona của Catalina Sky Survey vào tối thứ Bảy.

Không lâu sau khi được chú ý, nó lướt qua Trái Đất, nhận được trong vòng 119.500 dặm của hành tinh chúng ta.

Một tiểu hành tinh xuất hiện ngay gần Trái Đất.

Tiểu hành tinh cỡ trung có tiềm năng gây thiệt hại khu vực, các chuyên gia cho biết.

Tiểu hành tinh 2018 GE3 gần Trái Đất nhất vào khoảng 2 giờ 41 phút sáng vào Chủ Nhật.

NASA cho biết, sau khi chúng vượt qua vệ tinh của chúng tôi, tảng đá không gian này thậm chí còn đi đến gần mặt trăng hơn Trái đất, gần nhất lúc 5 giờ 59 phút sáng.

Theo Earthsky.org, đường kính ước tính của 2018 GE3 là 157 đến 361 feet.

Nếu nó đã vượt qua bầu khí quyển của chúng ta, một phần của nó đã có thể phân hủy do ma sát với không khí.

Nhưng một số trong số đó có thể đã chạm lên bề mặt trái đất.

Các yếu tố như góc nhập, tốc độ, thành phần và vị trí tác động sẽ ảnh hưởng đến thiệt hại mà 2018 GE3 có thể gây ra nếu nó đã chạm vào trái đất.

Tiểu hành tinh đã đi vào bầu khí quyển của trái đất mà không một trung tâm nào phát hiện.

Vào tháng 2 năm 2013 một hòn đá không gian, đường kính nhỏ hơn 2018 GE3, đã xâm chiếm bầu trời Nga. Sự kiên này đã làm bị thương khoảng 1500 người.

Vào năm 2014, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong 14 năm qua, 26 quả địa cầu đã được phát hiện trên trái đất có 26 tiểu hành tinh có kích thước của một quả bom nguyên tử.

Bầu khí quyển của Trái Đất thường bảo vệ chúng ta khỏi các tiểu hành tinh, rất nhiều trong số chúng đã kích nổ trên đại dương hoặc lâu trước khi chúng đến gần trái đất.

Earthsky.org báo cáo rằng sự kiện của ngày hôm qua đánh dấu lần đầu tiên trong gần 90 năm nay, hòn đá của vũ trụ đã đến rất gần với trái đất.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Cảnh báo tiểu hành tinh kích thước bằng tòa nhà Empire State có thể xóa sổ Trái Đất vào năm 2135

Cảnh báo tiểu hành tinh kích thước bằng tòa nhà Empire State có thể xóa sổ Trái Đất vào năm 2135

Ngay cả Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng sẽ không thể làm gì để chống lại một tiểu hành tinh được dự báo sẽ gây ra ngày tận thế cho Trái Đất vào năm 2135.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất