Phi công Mỹ bị bắt vì mang súng lên máy bay

Một cơ trưởng của hãng Southwest Airlines đã bị bắt tại New York vì tội mang theo vũ khí sau khi giới chức an ninh phi trường phát hiện một khẩu súng nạp đầy đạn trong hành lý xách tay của ông này.

23:10 18/04/2017

858f5c3e088b81.img
Mang súng lên máy bay có thể bị truy tố hình sự và nộp phạt tối đa 12.000 USD. 

Phi công Erik Gibson, 55 tuổi, chuẩn bị cầm lái chuyến bay đi từ sân bay quốc tế Albany đến TP.Tampa, bang Florida (Mỹ) vào sáng 17.4 (giờ địa phương) khi các nhân viên của Cục An ninh Giao thông (TSA) phát hiện một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn hơn 9 ly trong lúc kiểm tra, theo trang tin Dallas News.

Cảnh sát trưởng hạt Albany Craig Apple cho hay ông Gibson, người bang Louisiana, giải trình rằng mình quên có mang theo súng khi chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

southwest_gqrr
Southwest Airlines chưa phản hồi chính thức về vụ việc Reuters

Cơ trưởng này đã đi từ TP.New Orleans đến phi trường Albany vào hôm 16.4 nhưng không hề bị phát hiện mang theo súng vì khi đó ông đi theo lối đi đặc biệt dành cho tổ lái và không cần qua khâu kiểm tra an ninh.

Đây là lần thứ hai bộ phận kiểm tra hành lý ở sân bay Albany phát hiện súng trong vòng 4 tuần.

TSA cho biết vào năm ngoái giới chức an ninh đã phát hiện tổng cộng 3.391 khẩu súng trong hành lý xách tay, với 83% số súng này được nạp sẵn đạn.

“Cần lưu ý rằng súng ống, các linh kiện súng và đạn dược không được phép vận chuyển trong hành lý xách tay, nhưng có thể được cất trong hành lý ký gửi nếu không lắp đạn, được đóng gói cẩn thận và kê khai với hãng hàng không vận chuyển”, theo thông cáo của TSA vào ngày 17.4.

Cá nhân vi phạm có thể đối mặt với án hình sự và mức phạt lên đến 12.000 USD.

Theo Thanh niên

Bạn tuyệt đối không nên chụp ảnh hoặc vứt vé máy bay, nếu không hậu quả sẽ khó lường

Bạn tuyệt đối không nên chụp ảnh hoặc vứt vé máy bay, nếu không hậu quả sẽ khó lường

Bạn có biết chúng ta nên cất giữ vé lên máy bay ngay cả khi chuyến bay đã kết thúc?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất