Philippines phạt nhóm ngư dân Việt đánh bắt trái phép gần 6.000 USD

7 ngư dân Việt Nam được Philippines phóng thích sau khi trả tiền phạt và giao nộp tàu cá.

02:30 11/01/2019

Binh sĩ Philippines đứng canh gần một tàu cá  bị bắt giữ vào tháng 9/2017. Ảnh: ABS-CBN News

Binh sĩ Philippines đứng canh gần một tàu cá Việt Nam bị bắt giữ vào tháng 9/2017. Ảnh: ABS-CBN News

Hãng thông tấn Philippines PNA đưa tin nhóm người Việt được thả hôm 8/1 sau khi trả 300.000 PHP (5.700 USD) cho Cục Thủy Hải sản (BFAR) địa phương. 

Các ngư dân trên tàu cá mang số hiệu PY96392TS bị giới chức thuộc BFAR và tuần duyên Philippines bắt vào tháng 8 năm ngoái ở ngoài khơi đảo Dalupiri, thuộc quần đảo Calayan. Khi đó, tàu cá Việt Nam đang đứng yên và bị phát hiện đánh bắt trái phép do sử dụng các chất hóa học phát sáng thu hút hải sản.

Vị trí đảo Dalupiri, Philippines. Đồ họa: World Atlas

Vị trí đảo Dalupiri (chấm đỏ), Philippines. Đồ họa: World Atlas

Theo một quan chức BFAR, ngoài việc nộp phạt, các ngư dân Việt còn bị tịch thu tàu cá được cho là trị giá hàng triệu peso và con tàu sẽ được Philippines sử dụng vào mục đích nghiên cứu.

Nguồn: Vnexpress.net

Tags:
Thái Lan, Malaysia bắt hàng chục ngư dân Việt bị cáo buộc đánh bắt trái phép

Thái Lan, Malaysia bắt hàng chục ngư dân Việt bị cáo buộc đánh bắt trái phép

Giới chức Thái Lan và Malaysia bắt 4 tàu cá của ngư dân Việt Nam và tịch thu nhiều tấn hải sản.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất