Phu nhân TT Trump bà Melania có thể đã bị trục xuất nếu Trump làm TT sớm hơn

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump có thể bị trục xuất khỏi Mỹ nếu ông Donald Trump làm tổng thống và ban hành sắc lệnh về nhập cư như hiện tại vào những năm 1990, các luật sư về nhập cư nhận định.

15:51 25/02/2017


Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: AFP)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: AFP)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 1 đã ban hàng một sắc lệnh di trú, theo đó yêu cầu ưu tiên trục xuất bất cứ công dân nước ngoài nào bị phát hiện thiếu trung thực trong hồ sơ đăng ký nhập cảnh với cơ quan quản lý của chính phủ.

Chiểu theo quy định này, Hasan Shafiqullah, luật sư phụ trách vấn đề luật nhập cư tại Tổ chức hỗ trợ tư vấn pháp lý, cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania có thể thuộc diện bị trục xuất đầu tiên nếu quy định này được đưa ra vào những năm 1990.

Cheryl David, chuyên gia về vấn đề nhập cư ở New York cũng đồng tình với quan điểm này. Bà cho rằng, nếu bà Melania làm việc ở Mỹ với thị thực du lịch, thì bà đã vi phạm luật theo quy định mới, và nếu bị phát hiện bà đã có thể bị trục xuất.

Bà Melania, một công dân gốc Slovenia, đặt chân đến Mỹ lần đầu vào tháng 8/1996, trong khi phải đến tháng 10/1996 bà mới được cấp thị thực H-1B, loại dành cho người làm việc tạm thời tại Mỹ. Theo điều tra của hãng tin AP, bà Melania đã làm “chui” 10 công việc người mẫu ở Mỹ trước khi được cấp phép làm việc hợp pháp. Trong vòng 7 tuần làm việc “chui” này, bà Melania được cho là đã kiếm được tới 20.000 USD.

Đến năm 2001 bà Melania mới được cấp thẻ xanh - loại thẻ vốn dùng để cấp cho những người nước ngoài làm việc lâu dài ở Mỹ. Đến tận năm 2006, bà Melania mới chính thức trở thành công dân Mỹ sau khi kết hôn với tỷ phú Donald Trump.

Tháng 8/2016, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ sớm công bố hồ sơ nhập cư của bà Melania. Tuy nhiên, đến nay ông chưa thực hiện cam kết này. Cuối tháng trước, thượng nghị sĩ Dân chủ bang California, bà Nancy Skinner, đã đề nghị Nhà Trắng công bố hồ sơ nhập cư của Đệ nhất phu nhân Melania.

Về phần mình, bà Melania khẳng định bà nhập cư vào Mỹ hoàn toàn hợp pháp và chưa từng vi phạm bất cứ quy định nào về nhập cư. Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Melania cũng từng lên tiếng bảo vệ chồng khi nói rằng, quan điểm cứng rắn về nhập cư của ông chỉ nhắm đến những người tị nạn, nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Tổng thống Trump hôm 27/1 đã ký ban hành sắc lệnh hạn chế người nhập cư gây tranh cãi. Sắc lệnh đã vấp phải làn sóng chỉ trích của dư luận cả trong nước và quốc tế. Ông Trump sau đó đã chỉ thị Bộ Nội an điều chỉnh sắc lệnh, theo đó, bất cứ người nhập cư nào vi phạm luật pháp Mỹ theo cách này hay cách khác đều bị trục xuất ngay lập tức. Theo hai biên bản ghi nhớ được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John F. Kelly thông qua hôm 17/2, chính sách nhập cư của cựu Tổng thống Barack Obama tập trung chủ yếu vào việc trục xuất tội phạm sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, sắc lệnh di trú mới của Mỹ sẽ cho phép chính quyền liên bang trục xuất ngay lập tức nhiều đối tượng mà trước đây từng nằm trong danh sách được hoãn trục xuất của chính quyền Obama.

Minh Phương

Theo Independent

Chính sách di dân của TT Trump tác hại đến phát triển kinh tế

Chính sách di dân của TT Trump tác hại đến phát triển kinh tế

Từ trước đến nay, các nhà kinh tế đều đồng ý với nhau là đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, thành phần di dân đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và chính Chủ Tịch Janet Yellen của Quỹ liên bang FED cũng đồng ý như thế.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất