Phụ nữ California chết sau khi hút mỡ bụng ở Mexico

Đối với người trong gia đình, bà Irma Saenz, 51 tuổi, được coi là rất đẹp, nhưng nay họ bàng hoàng không hiểu tại sao bà lại quyết định sang Tijuana, Mexico, để hút mỡ bụng, dẫn đến cái chết đau thương.

07:13 20/11/2017

Bản tin của đài truyền hình KTLA ở Los Angeles nói rằng một bác sĩ ở Tijuana, nhìn sang San Diego, tên là Guillermo Diaz Vergara, tiến hành việc hút mỡ bụng trong trung tâm giải phẫu thẩm mỹ của ông.

Cháu trai của bà Irma, ông David Reynoso, cho hay gia đình hết sức ngạc nhiên, không ngờ là bà này thuê một tài xế Uber để chở bà từ thành phố Downey, qua biên giới, để đến nơi giải phẫu hôm 27 Tháng Mười. Trước đó, bà chỉ cho hay là sẽ đi Tijuana nhưng không nói để làm gì.

Nguồn tin này nói rằng cũng chính người tài xế Uber thúc giục bác sĩ phải gọi số điện thoại dự phòng liên lạc khi khẩn cấp, do bà Saenz cung cấp, đó là của người bạn trai, sau khi bà bị các biến chứng bất ngờ.

Gia đình bà Saenz vội vã sang Mexico và đưa bà về bệnh viện Sharp Chula Vista Medical Center ở San Diego, nhưng các bác sĩ nơi đây không thể cứu được vì mất dưỡng khí trong thời gian dài khiến não bị hư hại, theo bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune.

Một người cháu của bà Saenz cho hay khi đưa vào bệnh viện ở San Diego, các bác sĩ nói rằng ngay cả ống thở cũng không được đặt đúng cách nên họ không biết là bà bị mất dưỡng khí trong bao lâu.

Gia đình bà Saenz cũng nói là các nhân viên bệnh viện ở nơi điều trị bà ở San Diego cho hay thấy có sự gia tăng trong số người phải vào nơi đây do biến chứng sau các cuộc giải phẫu thẩm mỹ được thực hiện với giá rất thấp bên lãnh thổ Mexico.

Bản tin của tờ Union-Tribune cũng cho biết Bác Sĩ Javier García, đứng đầu tổ chức Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Baja California, hiệp hội các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, cho hay Bác Sĩ Guillermo Diaz Vergara không là hội viên của họ và cũng có thể không có bằng cấp chuyên môn về giải phẫu thẩm mỹ.

Tags:
Lý do người Mỹ làm ngày càng ít mà lại không lúc nào rảnh

Lý do người Mỹ làm ngày càng ít mà lại không lúc nào rảnh

Thời gian làm việc trung bình của người Mỹ đang giảm nhưng đa số người dân lại thấy ngày càng bận rộn đến mức không có chút thời gian rảnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất