Phụ nữ Mỹ, Đức 'thả rông' diễu hành vì bình đẳng giới

Dọc đường phố New York, Los Angeles, Phoenix, Denver và Minneapolis (Mỹ), thành phố Freiburg của Đức, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và thành phố Valparaiso của Chile, hàng ngàn phụ nữ đã đổ xuống đường với ngực trần trong cuộc diễu hành thường niên mang tên "Go Topless Day".

02:00 29/08/2018

Các cuộc diễu hành
Các cuộc diễu hành "Go Topless Day" là hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày chủ nhật gần nhất với Ngày bình đẳng phụ nữ của Mỹ (26/8) và năm nay nó rơi đúng vào ngày này. Được biết, Ngày bình đẳng phụ nữ được chọn là ngày 26/8 từ năm 1920, sau khi phụ nữ giành được quyền bỏ phiếu tại Mỹ.
California mang theo các biểu ngữ với tuyên bố: “Đó là ngực, không phải bom!” hay “Chiến tranh mới là thứ không đứng đắn, chứ không phải là ngực của tôi”. " data-fancybox="images" data-group="gallery" data-animation-duration="700">Người diễu hành tại Venice, California mang theo các biểu ngữ với tuyên bố: “Đó là ngực, không phải bom!” hay “Chiến tranh mới là thứ không đứng đắn, chứ không phải là ngực của tôi”.
Người diễu hành tại Venice, California mang theo các biểu ngữ với tuyên bố: “Đó là ngực, không phải bom!” hay “Chiến tranh mới là thứ không đứng đắn, chứ không phải là ngực của tôi”.
"Go Topless Day" được tổ chức với mục đích chất vấn pháp luật tại sao phụ nữ cởi trần được coi là bất hợp pháp, trong khi với đàn ông, việc đó lại hợp pháp. Trong ảnh, lực lượng cảnh sát dọn đường cho đội diễu hành.
Một số người phụ nữ tham gia diễu hành thả rông hoàn toàn.
Một số người phụ nữ tham gia diễu hành thả rông hoàn toàn.
luật pháp che nhũ hoa bằng băng keo hoặc sơn. " data-fancybox="images" data-group="gallery" data-animation-duration="700">Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tuân theo luật pháp che nhũ hoa bằng băng keo hoặc sơn.
Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tuân theo luật pháp che nhũ hoa bằng băng keo hoặc sơn.
Những người phụ nữ thoải mái nô đùa trên phố.
Những người phụ nữ thoải mái nô đùa trên phố.
Những người diễu hành không quên giao lưu với người dân 2 bên đường.
Những người diễu hành không quên giao lưu với người dân 2 bên đường.
Họ còn sắm cho mình những phụ kiện rất bắt mắt.
Họ còn sắm cho mình những phụ kiện rất bắt mắt.
Tags:
Người phụ nữ Mỹ bị thương nặng vì giằng co với tên c.ướp túi xách

Người phụ nữ Mỹ bị thương nặng vì giằng co với tên c.ướp túi xách

Một phụ nữ Mỹ bị những tên cướ.p giật túi và lái xe đè qua người trong khi giằng co để giữ lại chiếc túi xách chứa nhiều tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất