Quận Santa Clara: Hai đạo tặc gốc Việt đục mái tiệm Verizon, trộm $138K

Hai người gốc Việt bị bắt giữ sau khi đột nhập vào tiệm Verizon Wireless ở Cupertino đánh cắp gần 200 món đồ trị giá khoảng $138.000 Mỹ kim, theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát quận Santa Clara.

05:53 20/07/2017

Vào khoảng 5h51′ sáng thứ hai, Tân Nguyễn – 40 tuổi, và Marc Trần – 38 tuổi – đục mái nhà xuống tiệm Verizon ở số 20735 trên đường Stevens Creek Boulevard.

Trước khi vào bên trong, hai đạo tặc vô hiệu hoá hệ thống báo động, camera giám sát và dây điện. “Khi lọt vào trong tiệm, hai nghi can dùng cưa cắt cửa sắt phòng kho,” cảnh sát cho hay. Bọn chúng lấy đi khoảng 189 món đồ điện tử đắt tiền gồm iPads, iPhones, Samsung Galaxy và các sản phẩm Apple khác, có giá bán lẻ hơn $138.000 Mỹ kim.

Tân Nguyễn. Photo Courtesy: Kron4

Sau khi nhận được tin báo về vụ đột nhập, cảnh sát quận phát giác ra một chiếc Lexus màu bạc đang dừng dưới cầu Southwest Expressway, đoạn nối với Meridian Avenue ở San Jose. Khi chặn chiếc xe này lại, cảnh sát nhìn thấy rất nhiều sản phẩm Apple ở băng ghế sau. Khám xe, nhà chức trách thu được 189 món đồ điện tử và đem trả chúng lại cho Verizon.

Cư dân San Jose Tân Nguyễn và cư dân American Canyon Marc Trần bị bắt giữ tại chỗ, đối diện với cáo buộc đột nhập trộm đồ, âm mưu đột nhập và tàng trữ dụng cụ đột nhập. Marc Trần sau đó được tạm thả còn  Tân Nguyễn vẫn bị giam giữ tại nhà tù quận Santa Clara với số tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra $120.000 Mỹ kim.

Cảnh sát kêu gọi công chúng, nếu có thông tin liên quan, hãy liên lạc với Văn phòng Cảnh sát quận Santa Clara: (408) 808-4500.

Tags:
Một người gốc Việt thản nhiên cướp nhà băng

Một người gốc Việt thản nhiên cướp nhà băng

Ngoài cáo buộc hai tội danh cướp nhà băng, Nguyễn M. Hiền (hay Hiển) – 34 tuổi – còn đối diện cáo buộc cố tình cướp của, giả mạo danh tánh và tàng trữ chất được kiểm soát.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất