Quan tài bật khỏi mộ, nổi lềnh bềnh trên đường phố Mỹ

08:07 17/08/2016

Cảnh tượng những chiếc quan tài bị bật khỏi mộ, trôi nổi trên đường phố đang khiến người dân vô cùng ám ảnh về trận lũ lịch sử ở bang Louisiana, Mỹ.

Những ngày qua, bang Louisiana (Mỹ) đã phải hứng chịu trận mưa lũ lịch sử với lượng mưa lên tới 43cm. Trận mưa lũ này được đánh giá tồi tệ hơn cả cơn bão Katrina năm 2005. Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 7.000 người chịu ảnh hưởng của trận mưa lũ này.

Cả bang bang Louisiana, Mỹ chìm trong nước

Cô Anna Johnson, sống tại TP Denham Springs, gần thủ phủ Baton Rouge của bang Lousiana cho biết: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến cơn lũ nào như thế trước đây. Nó còn tồi tệ hơn cơn bão Katrina. Chồng tôi hiện đang đi làm nhiệm vụ giải cứu người gặp nạn”.

Một chiếc quan tài được buộc chặt vào gốc cây

Lũ lụt cuốn trôi những chiếc quan tài ra đường

Anna Johnson cũng chính là người ghi lại hình ảnh rợn người khi những chiếc quan tài bật khỏi nghĩa trang và trôi nổi lềnh bềnh trên đường phố ngập lênh láng. 

Cô còn chụp được nhiều ảnh về khu dân cư trong vùng, đường sá, nhà cửa, siêu thị bị nhấn chìm trong nước lũ.

Trận mưa lũ được cho là tồi tệ hơn cơn bão Katrina năm 2005

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố tình trạng khẩn cấp đối với Louisiana, đồng thời chỉ đạo việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards gọi đây là “thảm họa lịch sử”. Ông cho biết hơn 10.000 người phải tìm nơi ẩn nấp và hơn 20.000 người được giải cứu trong cơn bão lũ.

Hơn 30.000 người đã được sơ tán ở Lousiana.

Thành phố Denham Springs chìm trong nước

Giới chức bang ghi nhận ít nhất 5 trường hợp thiệt mạng do lũ 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố tình trạng khẩn cấp đối với Louisiana

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất