San Francisco: Lãnh án 3 năm quản chế tội ngược đãi súc vật

Một người đàn ông ở San Francisco lãnh án 3 năm quản chế sau khi nhận tội ngược đãi súc vật, theo các viên chức cơ quan Kiểm soát và Chăm sóc Động vật San Francisco.

00:27 28/07/2017

Zixuan Liu bị thu hình đã đánh, đá, ngược đãi, và đối xử thô bạo với chú chó giống Shiba Inu 10 tháng tuổi của anh ta có tên Aniki.

Liu bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5. Anh ta sẽ không được phép nuôi thú nuôi và phải giao Aniki cho Cơ quan chăm sóc. Ngoài ra, Liu phải làm công việc phục vụ cộng đồng, tham dự các buổi tư vấn và trả tất cả các chi phí liên quan đến việc chăm sóc Aniki. Sau đó, cơ quan sẽ tìm bố mẹ mới cho chú.

Aniki được chữa trị những vết bầm và trầy xước. Ngoài ra chú cũng được tình nguyện viên yêu thương, chăm sóc.

Người dân muốn nhận Aniki về nuôi, hãy xem thông tin tại: www.myshibainu.com.

Tags:
162 cáo buộc tàn ác, ngược đãi súc vật dành cho cặp gốc Việt

162 cáo buộc tàn ác, ngược đãi súc vật dành cho cặp gốc Việt

Liên quan đến một cặp nam nữ gốc Việt ở tiểu bang Alabama bị cáo buộc tàn ác và ngược đãi súc vật, một đại bồi thẩm đoàn quận Houston mới đây đã tìm ra đầy đủ bằng chứng đưa họ ra toà xử.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất