San Jose ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt

Lệnh di tản bắt buộc được ban hành trong khu vực Rock Springs do nước lụt cao. Chính quyền khuyến cáo cư dân sinh sống tại các khu vực thấp dọc theo Coyote Creek chuẩn bị tinh thần di tản tự nguyện.

13:37 22/02/2017

Thành phố tiếp tục theo dõi sát sao mực nước suối. Hiện có hai trung tâm di tản đã được mở:

  • Roosevelt Community Center- 901 E. Santa Clara St. SJ 95116

  • Shirakawa Community Center- 2072 Lucretia Ave 95122

Nơi trú ẩn qua đêm, mở cửa sau 7h tối: James Lick High School- 57 N. White Rd 95127. Ngoài ra, người dân có thể đem thú cưng đến gởi tại San Jose Animal Shelter ở số 2750 Monterey Road hoặc tìm hiểu thông tin tại: www.sanjoseanimals.com.

Các địa điểm phát bao cát miễn phí 24h.

Tìm hiểu thêm nhiều địa điểm khác: http://www.valleywater.org/Services/FloodProtectionResources.aspx

San Jose: Dân homeless đeo bám trên cây tránh lũ lụt

San Jose: Dân homeless đeo bám trên cây tránh lũ lụt

Địa điểm Coyote Creek là một nơi quen thuộc đối với dân vô gia cư của San Jose vì họ thường cắm trại khá đông tại đây, nhưng vào sáng thứ ba 21/2 thì nơi này biến thành chổ cảnh sát và cứu hỏa SJ phải cấp cứu họ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất