San Jose: Dân homeless đeo bám trên cây tránh lũ lụt

Địa điểm Coyote Creek là một nơi quen thuộc đối với dân vô gia cư của San Jose vì họ thường cắm trại khá đông tại đây, nhưng vào sáng thứ ba 21/2 thì nơi này biến thành chổ cảnh sát và cứu hỏa SJ phải cấp cứu họ.

05:38 22/02/2017

Mưa bão tơi bời đã làm cho 20 người vô gia cư phải trèo lên cây để tránh giòng nước lên rất nhanh của Coyote Creek qua đêm. Vào lúc 6 giờ 35 phút sáng thứ ba, cảnh sát SJ cho hay họ nhận được điện cấp báo có nhiều người trên cây ở gần Lone Bluff Way và Los Gatos Golf Course.

Mitch Maltow, phát ngôn nhân của Sở Cứu Hỏa San Jose cho báo chí hay trước đây khu cắm trại của dân homeless đã được báo động của cảnh sát là phải dời đi vì nước từ hồ Anderson Reservoir tràn về Coyote Creek rất nhanh trong mùa mưa lũ.

Lần đầu tiên từ hơn 1 thập niên qua, hồ Anderson Reservoir bị tràn bờ. Cảnh sát nói họ cứu được 3 người homeless, nhưng còn nhiều tiếng kêu cầu cứu từ những cây khác đang bị ngập nước. Một máy bay trực thăng được phái đến để hổ trợ công việc cứu cấp.

Ông Maltow cho hay: “Chúng tôi nghe nói có 20 người trên cây, nhưng con số chính xác là bao nhiêu người thì vẫn chưa rõ, công việc của các toán cứu cấp khó khăn vì phải chống lại cây cối vật dụng trôi lềnh bềnh”. Hôm qua cũng đã có 3 người trên cây được cứu rồi.

Đào Nguyên (CBS News)

Bộ An Ninh Nội An làm mạnh vụ bắt di dân lậu

Bộ An Ninh Nội An làm mạnh vụ bắt di dân lậu

Hôm thứ ba 21/2 Bộ An Ninh Nội An (ANNA) Hoa Kỳ ra thông báo là Bộ sẽ thực hiện kế hoạch của TT Trump tăng cường các biện pháp mạnh về di dân, khiến 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay có nguy cơ bị trục xuất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất