Sang Mỹ từ nhỏ nhưng người tị nạn Việt vẫn có thể bị trục xuất

Sau thời điểm kết thúc cuộc chiến năm 1975 hàng chục ngàn người Việt Nam đã rời bỏ quê hương của mình.

05:30 24/05/2019

Hiện giờ tại Mỹ, nhiều người trong số đó vẫn phải sống với nỗi lo phấp phỏng sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào.

Đó là những người tị nạn Việt Nam "thế hệ hai" đến Mỹ lúc còn nhỏ gặp khó khăn thích ứng với xã hội.

Các thanh thiếu niên tìm đến băng đảng làm chỗ dựa trở thành tội phạm vị thành niên với bản án nhiều năm.

Vào tù, có án, họ không bao giờ được trở thành công dân Mỹ, bị tước thẻ xanh, và đối diện với nguy cơ bị trả về Việt Nam, một đất nước họ chưa hề biết hoặc không còn quen biết.

Phuoc Thang và vợ cùng hai con gái Audrina, 16 tháng và Mia 3 tuổi tại nhà ở , bang , ngày 20/7. Ảnh: Mercury News.

Theo luật di trú Mỹ, người di dân đến Mỹ hợp pháp, nếu phạm trọng tội, vẫn có thể bị trục xuất.

Việt Nam và Hoa Kỳ hồi 2008 ký thỏa thuận, trong đó Việt Nam đồng ý nhận lại các di dân người Việt bị Hoa Kỳ trục xuất.

Điều duy nhất giúp một số người còn được ở lại là nhờ một điều khoản theo đó nói những người tới Mỹ trước ngày 12/7/1995 sẽ không bị trục xuất.

Tuy nhiên, cuối 2018, chính quyền ông Trump muốn loại bỏ điều khoản này, một quyết định khiến cuộc đời khoảng 8.600 người trở lại tình trạng bất định, như những nỗ lực hội nhập nhiều năm của họ chưa bao giờ xảy ra.

Tags:
Tòa kháng án liên bang cho giữ luật California bảo vệ người tị nạn

Tòa kháng án liên bang cho giữ luật California bảo vệ người tị nạn

Một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư, ra phán quyết cho giữ ba đạo luật của tiểu bang Californnia nhằm bảo vệ người tị nạn, khiến tiểu bang này tiếp tục là nơi hàng đầu chống lại các chính sách về di trú của Tổng Thống Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất