Sao Hollywood ca ngợi Trump là 'tổng thống vĩ đại'

Bố của nữ diễn viên Angelina Jolie ca ngợi Trump và kêu gọi người dân sát cánh cùng Tổng thống Mỹ.

23:00 26/05/2019

"Chúng ta tôn trọng và yêu quý Tổng thống. Công việc của ông không dễ dàng khi phải chiến đấu với phe cánh tả và chống lại những lời hủy diệt vô lý của họ. Hôm nay tôi xin nhấn mạnh lại sự thật này", diễn viên Mỹ Jon Voight nói trong video đăng trên Twitter hôm 24/5.

Voight, 80 tuổi, là diễn viên điện ảnh Hollywood từng đoạt giải Oscar và đóng vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Anacoda năm 1977, Deliverance năm 1972 và Midnight Cowboy năm 1979. Ông là bố của nữ diễn viên Angelina Jolie và nam diễn viên James Heaven.

"Thưa các bạn, những đồng bào người Mỹ của tôi, đất nước chúng ta mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, có nhiều việc làm hơn là nhờ những bước đi đúng đắn của Tổng thống", Voight nói tiếp trong video hai phần trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Nam diễn viên sau đó lên án phe "cánh tả chính trị" và tuyên bố rằng người dân Mỹ đang chứng kiến "chiến thắng". Ông kêu gọi mọi người "sát cánh bên Tổng thống, hãy đứng lên vì sự thật Tổng thống Trump là tổng thống vĩ đại nhất sau Abraham Lincoln. Chúa phù hộ nước Mỹ".

Trump sau đó bày tỏ sự cảm kích trước lời ca ngợi của Voight, dù ông viết sai tên nam diễn viên này. "Cảm ơn John, thật tử tế!", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 25/5.

Voight là người theo phe bảo thủ có thái độ cứng rắn, từng ủng hộ hai ứng viên khác trong cuộc đua tổng thống là John McCain năm 2008 và Mitt Romney năm 2012. Ông sau đó trở thành người ủng hộ trung thành của Trump từ năm 2016 khi nói "Trump sẽ là một tổng thống tuyệt vời". Trump bổ nhiệm Voight vào hội đồng quản trị Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy từ tháng 3.

Hồng Hạnh (Theo USA Today)

Tags:
Cư dân mạng chế giễu ‘vũ khí sắc bén của Trung Quốc’ trong chiến tranh thương mại

Cư dân mạng chế giễu ‘vũ khí sắc bén của Trung Quốc’ trong chiến tranh thương mại

Việc chính quyền Trung Quốc đổi ý trong thỏa thuận thương mại với Mỹ đã khiến cho hình thế chiến tranh thương mại Mỹ – Trung có sự chuyển biến ngược. Một mặt, Trung Quốc để cho Đài truyền hình Trung ương (CCTV) phát sóng 7 bộ phim “chống Mỹ”, một mặt lại hiệu triệu nội bộ đảng học “Tuyển tập Mao”, và gần đây lại nói về “Vạn lý trường chinh mới”. Nhiều người châm chọc rằng, “Những thứ này là vũ khí sắc bén để đối phó với chiến tranh thương mại chăng?”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất