Sạt lở dọc theo quốc lộ 140 khiến cho lối vào Vườn Quốc gia Yosemite buộc phải đóng cửa

Một vụ sạt lở đất với khối lượng đá lên tới 4.000 tấn đã buộc phải đóng một con đường chính dẫn tới Vườn quốc gia Yosemite.

01:00 17/06/2017

Các nhân viên công viên cho biết El Portal Road và Arch Rock Entrance trên Quốc lộ 140 sẽ vẫn đóng cửa vào cuối tuần. Hiện vẫn không rõ khi nào con đường sẽ được mở lại.

Theo công viên quốc gia Yosemite, vụ sạt lở khổng lồ được báo cáo vào trưa ngày thứ hai từ vách đá "Parkline Slab", cách biên giới của công viên trên Quốc lộ 140 về phía đông.

Hình ảnh vụ sạt lở chụp từ trên cao

Các tảng đá tách rời khỏi vách đá và trượt xuống từ độ cao lên tới 600 feet.

Các mảnh đá từ vụ sạt lở ảnh hưởng tới một vùng diện tích rộng hơn 1.000 feet. Ít nhất một trong những tảng đá rơi trên đường được ước tính nặng tới 130 tấn.

Vụ sạt lở này cũng ảnh hưởng tới sông Merced.

Các cán bộ của công viên hiện vẫn đang đánh giá cách họ sẽ loại bỏ vật liệu và sửa chữa đường đi.

Ngọc Ánh/latimes.com
Sạt lở mới nhất gây thêm thiệt hại “chưa từng có” ở khu vực Big Sur

Sạt lở mới nhất gây thêm thiệt hại “chưa từng có” ở khu vực Big Sur

Những cư dân lâu năm của Big Sur đã không tưởng tượng được thảm họa thiên nhiên sẽ kết thúc với họ trong năm nay. Vào cuối tuần vừa qua, họ đã được chứng minh suy nghĩ đó là đúng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất