Sean Spicer: Ông Trump sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024

Sean Spicer, người từng làm thư ký báo chí của chính quyền Donald Trump, cho biết vị cựu tổng thống Mỹ có ý định tái tranh cử năm 2024.

13:00 08/08/2021

“Ông ấy vẫn ở trong cuộc đua”, ông Spicer nói về ý định của cựu Tổng thống Trump trong một buổi phỏng vấn với tờ Washington Examiner, Guardian dẫn lại ngày 7/8.

Theo ông Spicer, quyết tâm tranh cử của vị cựu tổng thống đã trở nên lớn hơn trong những tháng vừa qua, sau khi ông chứng kiến cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý một số vấn đề như nhập cư.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: Reuter.

“Một vài tháng trước, tôi không chắc lắm. Nhưng lúc này… cần phải có điều gì khác thì ông ấy mới đứng ngoài cuộc đua”, ông Spicer nói trong buổi phỏng vấn.

Tờ Washington Examiner không cho biết liệu ông Spicer đang đưa ra nhận định cá nhân hay đã có trao đổi với ông Trump hoặc thân tín của vị cựu tổng thống, theo Guardian.

Phát ngôn của ông Spicer được đưa ra trong bối cảnh nhiều người vẫn phỏng đoán về dự định trong chính trường của ông Trump sau khi thất bại trước ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Mark Meadows, cựu chánh văn phòng của ông Trump, dường như cũng đã bàn luận về kế hoạch tương lai của vị cựu tổng thống trong một buổi phỏng vấn gần đây.

“Chúng tôi đã gặp mặt với một vài thành viên nội các vào tối nay. Tôi không được phép phát biểu thay tổng thống, nhưng tôi có thể nói điều này… chúng tôi sẽ không gặp nhau tối nay nếu không phải để bàn kế hoạch tiến về phía trước theo một cách thực chất, với Tổng thống Trump đứng đầu danh sách ứng cử viên”, ông Meadows nói, theo The Hill.

Là thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa, ông Spicer là thư ký báo chí đầu tiên của chính quyền Trump trong 6 tháng, trước khi bất ngờ từ chức vào tháng 7/2017.

Ông Spicer không được lòng giới truyền thông vì thường lên tiếng chỉ trích báo chí đưa thông tin sai lệch. Vị cựu phát ngôn viên cũng từng bị nghi ngờ về độ đáng tin cậy trong lúc làm việc với truyền thông.

Tags:
Chính quyền ông Biden phớt lờ đề nghị dỡ bỏ thuế áp lên Trung Quốc

Chính quyền ông Biden phớt lờ đề nghị dỡ bỏ thuế áp lên Trung Quốc

Bất chấp sức ép từ ngành công nghiệp, dường như chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không dỡ bỏ các loại thuế chống Trung Quốc đã có từ thời ông Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất