Siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh xuất hiện tại Mỹ

16:15 27/05/2016

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên trên bị nhiễm một loại siêu vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng lại tất cả các loại kháng sinh. 

Một phụ nữ 49 tuổi bị phát hiện nhiễm siêu vi khuẩn hiếm gặp khi xét nghiệm mẫu nước tiểu khi đến khám tại một phòng khám ở Pennsylvania. Loại siêu vi khuẩn này có tên gọi là E.coli, nó có khả năng kháng lại tất cả các loại kháng sinh, thậm chí cả Colistin – loại kháng sinh thường được sử dụng cho các loại bệnh hiểm nghèo hay là “sự lựa chọn” cuối cùng của bác sĩ trong việc điều trị bệnh. Hiện chưa có thông tin vì sao người phụ nữ này bị nhiễm bệnh và tình trạng sức khoẻ hiện tại, chỉ biết rằng trong vòng 5 tháng nay, cô chưa đi khỏi nước Mỹ

Sự xuất hiện của loại siêu vi khuẩn có thể kháng lại tất cả các loại kháng sinh có thể đưa thế giới đến “kỷ nguyên hậu kháng sinh” trong tương lai. 

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ và Sở Y tế thuộc tiểu bang Pennsylvia đã được huy động vào cuộc ngay lập tức để điều tra vụ việc và theo dõi lịch sử liên lạc và di chuyển của bệnh nhân để xem xét về khả năng lan rộng của loại siêu vi khuẩn này. 

Một báo cáo cho rằng loại siêu vi khuẩn này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nửa người bệnh bị nhiễm bệnh. 

Tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành một vấn đề ngày càng nan giải tại Mỹ. Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo rằng đó là một trong những mối đe doạ lớn nhất đối với sức khoẻ toàn cầu hiện nay. 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Thomas Frieden cảnh báo rằng mặc dù đây là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Mỹ những chúng ta phải xác định rằng tình trạng này có thể lan rộng ra trong tương lai. Ông từng là người cảnh báo các bác sĩ về việc lạm dụng thuốc kháng sinh để chữa bệnh và khuyến khích ngành y phát minh ra nhiều phương thuốc mới thay thế.

Mỗi năm tại Mỹ có ít nhất 2 triệu người bị nhiễm các loại vi khuẩn mà không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh, trong đó có ít nhất 23.000 người đã chết. “Kho thuốc hiện nay không còn tác dụng với các bệnh nhân nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ”, Frieden cảnh báo.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất