Số ca nhiễm sởi ở Mỹ vượt mức kỷ lục tồn tại trong 25 năm

Trong năm 2019, Mỹ đã phát hiện 971 trường hợp nhiễm sởi, chính thức vượt qua kỷ lục 963 trường hợp được phát hiện năm 1994.

03:30 01/06/2019

Số ca nhiễm sởi tại Mỹ trong năm 2019 đã vượt ngưỡng kỷ lục trong vòng 25 năm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cảnh báo nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát, tuyên bố đã xóa sổ virus sởi của Mỹ năm 2000 sẽ không còn giá trị. 

so ca nhiem soi o my vuot muc ky luc ton tai trong 25 nam hinh 1
Ảnh minh họa: Internet.

Thông tin của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết trong năm 2019 đã phát hiện 971 trường hợp nhiễm sởi, chính thức vượt qua kỷ lục 963 trường hợp được phát hiện năm 1994.

Hầu hết các trường hợp được phát hiện ở bang New York nơi virus sởi lây lan nhanh chóng tới các trẻ em không được tiêm phòng và cộng đồng người Do thái.

Dịch sởi hiện đã lan rộng tới 26 bang trên toàn nước Mỹ mặc dù Mỹ từng tuyên bố xóa sổ virus này năm 2000./.

Tags:
Vấn đề nhức nhối trước thềm các cuộc bầu cử ở Mỹ

Vấn đề nhức nhối trước thềm các cuộc bầu cử ở Mỹ

Theo một báo cáo mới được trang mạng tf.com công bố ngày 28/5, các chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã bị giả mạo và nhiều bài báo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống là một phần của chiến dịch thông tin giả ủng hộ Iran, khiến cho Twitter và Facebook phải gỡ một số tài khoản.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất