Sợ hãi nhưng nhiều người ở Mỹ vẫn bước chân vào các ngôi nhà ma

Bước vào các căn nhà ma phục vụ giải trí cảm giác mạnh ở Mỹ, bạn sẽ rơi vào kịch bản trở thành con mồi cho những kẻ giết người, và bạn phải thoát thân sao cho thật nhanh để không bị chúng tóm.

08:30 05/04/2018

Nhà ma Erebus, Michig

Ngôi nhà 4 tầng này là một trong những địa điểm thú vị mà nhiều du khách lựa chọn ghé thăm nhân dịp Holloween. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm với âm thanh rùng rợn, tầm nhìn bị hạn chế bởi ánh đèn chớp, sương mù và môi trường ẩm ướt.

Người chủ khu giải trí này đã trang bị cho căn nhà các loại quái vật, từ lớn đến bé như ma không đầu, hình ảnh rùng rợn hay những bức tượng tự dịch chuyển bất ngờ khiến không ít du khách phải đau tim.

Trong hành trình săn ma của mình, nếu quá sợ hãi du khách có thể ra bằng một lối thoát hiểm khẩn cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn tiền hay vào lại ngôi nhà.

Nhà ma Bates Motel & Haunted Hayride, Pennsylvania

Nơi đây cũng là một trong những điểm đến mà nhiều vị khách yêu thích cảm giác mạnh và phim kinh dị truyền tai nhau. Trong ngôi nhà ma có khoảng 75 diễn viên chuyên mặc quần áo theo kiểu kỳ quái để hù dọa du khách.

Một tour khám phá nhà ma kéo dài khoảng 25 phút tại Haunted Hayride. Còn tại Bates Motel, ngôi nhà từng được chuyển thể thành phim kinh dị vẫn luôn ám ảnh du khách bởi những đồ vật biết cử động, ván sàn trơn trượt và có thể dự dịch chuyển.

Nhà ma 13th Gate, Louisiana

Với những thiết kế rùng rợn nhưng công phu và tinh xảo y như thật, 13th Gate từng nhiều lần được bình chọn là nhà ma xuất sắc nhất nước Mỹ.

Các căn phòng trong ngôi nhà này được thiết kế với bố cục hoàn toàn khác nhau, đưa du khách tới những cơn ác mộng có thật ngay giữa ban ngày. Du khách tham gia tour ma quái này sẽ có cảm giác được sống trong một bộ phim kinh dị thực sự, và phải làm mọi cách để không bị trở thành nạn nhân.

Nguồn: Vnexpress

Tags:
Trung Quốc đánh thuế 106 hàng hoá để trả đũa Mỹ

Trung Quốc đánh thuế 106 hàng hoá để trả đũa Mỹ

Giá trị số hàng hoá Mỹ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch đánh thuế của Trung Quốc có thể lên tới 50 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất