Số lượng người Mỹ bị giết bởi súng còn nhiều hơn bị giết trong các cuộc chiến tranh

Số người Mỹ bị giết chết bởi súng trong vòng 50 năm qua còn cao hơn so với số người bị giết bởi tất các cuộc chiến tranh trong lịch sử nước Mỹ.

08:00 06/10/2017

Kể từ năm 1968, hơn 1,5 triệu người Mỹ đã chết trong các vụ việc liên quan đến nổ súng, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ. Trong khi đó, theo ước tính của Bộ Cựu chiến binh và iCasualties.org (một trang web cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục về số thương vong do cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan), chỉ có khoảng 1,2 triệu người Mỹ bị giết trong tất cả các cuộc chiến tranh của Mỹ.

Tự do mua bán và sử dụng súng là điều luôn gây ra tranh cãi ở Mỹ

Cuộc tàn sát ngày chủ nhật ở Las Vegas - làm 59 người thiệt mạng và 530 người khác bị thương - là vụ bắn chết người tàn bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Và các cuộc tấn công tương tự đang trở nên phổ biến hơn.

Trước đó, vụ nổ súng năm 2016 tại Câu lạc bộ đêm Pulse ở Orlando, Florida, đã giết chết 49 người, hiện là vụ thảm sát bằng súng kinh hoàng thứ hai, tiếp theo là vụ thảm sát năm 2012 tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, làm 26 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Sau năm 2012, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một loạt các hành động hành pháp nhằm kiềm chế bạo lực ở Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp việc bãi bỏ lệnh cấm, các cơ quan vẫn còn do dự để nghiên cứu một cách toàn diện về việc tự do sử dụng súng - một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất ở Mỹ. Nhiều nhà hoạt động đổ lỗi cho ảnh hưởng mà NRA và việc công dân Mỹ được tự do mua bán súng, trong khi số đông khác của Quốc hội Mỹ lại lo ngại về việc tài trợ vũ khí có thể bị giảm hoặc thu hồi.

Khi Tổng thống Trump rời khỏi Puerto Rico hôm thứ ba, ông đã bỏ qua những câu hỏi được gào hét về việc liệu Las Vegas có nên đưa ra luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn hay không. Dù không đưa ra lời bình luận nào, Tổng thống cũng đã dành những sự chỉ trích khắc nghiệt cho tay súng Stephen Paddock.

Giả thiết động cơ vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ

Giả thiết động cơ vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ

Nghiện cờ bạc, mắc bệnh tâm thần hay là một phần tử thuộc IS là các giả thiết về động cơ của Stephen Paddock khi thực hiện vụ xả súng “đẫm máu, khủng khiếp” nhất trong lịch sử nước Mỹ hôm 2/10.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất