Số người chết vì virus corona tăng lên 1.013

Thêm 103 trường hợp tử vong vì virus corona, tăng 11,3% so với hôm qua, nâng tổng số người chết lên 1.013 và số ca nhiễm là 42.760.

08:00 11/02/2020

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo tỉnh này có thêm 103 trường hợp tử vong do chủng mới virus corona (nCoV) và 2.097 trường hợp được xác nhận dương tính, đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 974 và số ca nhiễm là 31.728. Trong số ca nhiễm mới, khoảng 1.552 trường hợp được ghi nhận tại Vũ Hán, thủ phủ của Hồ Bắc.

Số ca tử vong đạt mức cao mới ở Hồ Bắc, trong khi ca nhiễm mới giảm đáng kể so với một ngày trước đó. Quan chức Hồ Bắc hôm qua báo cáo 91 trường hợp tử vong và 2.618 ca nhiễm mới.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 1/2. Ảnh: China Daily.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 1/2. Ảnh: China Daily.

Số ca tử vong do viêm phổi cấp ở Trung Quốc đại lục là 1.011, ca nhiễm là 42.369 và 4.051 người đã được chữa khỏi.

Trên toàn thế giới, 1.013 người chết vì dịch bệnh, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. 42.760 người nhiễm, trong đó 6.495 người trong tình trạng nguy kịch và 4.097 người đã được chữa khỏi.

Số người tử vong vì nCoV vượt xa mức 813 ca tử vong vì đại dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch viêm phổi khởi phát tại Vũ Hán, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua gặp các nhân viên y tế và bệnh nhân nhiễm virus tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Ông Tập kêu gọi "các biện pháp quyết liệt hơn" để ngăn dịch bệnh.

Một nhóm chuyên gia y tế của WHO tới Trung Quốc tối qua, dẫn đầu là ông Bruce Aylward, người từng giám sát phản ứng của WHO đối với dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014-2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán dịch bệnh sẽ biến mất vào tháng 4 khi thời tiết nóng lên.

Huyền Lê (Theo AFPSCMP)

Link nguồn: https://vnexpress.net/the-gioi/so-nguoi-chet-vi-virus-corona-tang-len-1-013-4053216.html

Tags:
Chiếc vali vị bác sĩ tặng con gái đi Vũ Hán

Chiếc vali vị bác sĩ tặng con gái đi Vũ Hán

Chiếc vali 17 năm trước bác sĩ Vương Vệ Quốc dùng trong chiến dịch chống bệnh SARS được ông trao lại cho con gái trước khi cô đi Vũ Hán cứu người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất