Sơn sửa móng tay thương xuyên có thể gây ung thư

Nhiều phụ nữ thích dành thời gian để làm móng, nhưng liệu chúng có tốt đối với sức khỏe của bạn?

09:30 30/03/2018

Bác sĩ đa khoa Úc, Tiến sĩ Brad McKay, đã nói chuyện với chương trình Today về hiểm hoạ của tia cực tím.

"Chúng tôi đã đóng cửa nhiều nhà tắm nắng trên khắp nước Úc bởi vì chúng tôi biết rằng điều đó đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đối với con người", ông nói.

Những chiếc máy phát tia UV nguy hiểm mà ông ấy nói đến đặc biệt là những chiếc mà bạn nhìn thấy tại tiệm nail của bạn.

Khi sử dụng gel hoặc đánh bóng móng, một máy UV thường được sử dụng để làm khô và tạo màu sắc trên móng của bạn.

Tiến sĩ McKay giải thích rằng rất khó để đo được liệu các tia UV từ máy sấy đó có mạnh như ở phòng tắm nắng hay không.

"Ánh sáng thực sự rất khác biệt, bạn có thể có được tất cả các loại máy khác nhau và không có nhiều tiêu chuẩn hóa", ông nói.

Tiến sĩ McKay nói rằng nếu bạn chỉ đặt tay vào máy UV khoảng 5 phút mỗi lần, thì nguy cơ mắc ung thư sẽ “khá nhỏ”.

30 phút mới là thời gian đáng lo ngại khi con người tiếp xúc quá lâu với tia UV, ông nói.

Trước đó, người phát ngôn của Hiệp hội Ung thư Queensland, Katie Clift, nói với tờ The News Courier rằng phụ nữ nên sử dụng kem chống nắng trên tay trước khi ghé tiệm nail và sơn sửa móng.

"Phơi bày bất kỳ phần nào của cơ thể với các nguồn phóng xạ tia cực tím bổ sung có thể làm tăng thêm nguy cơ ung thư da, đặc biệt nếu vùng da đó đã tiếp xúc với tia tử ngoại quá nhiều như bị cháy nắng", bà nói.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Nguy cơ ung thư do thường xuyên hít hóa chất dùng trong nghề nail

Nguy cơ ung thư do thường xuyên hít hóa chất dùng trong nghề nail

Lấy nghề nail (làm móng tay và chân) làm kế sinh nhai hằng ngày, những người làm việc này đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất