Sự thật về “ngày tận thế 23 tháng 4” gây xôn xao suốt tuần qua

Ngày tận thế 23 tháng 4 đang là chủ đề “nóng” trên khắp thế giới và khiến nhiều người lo sợ.

08:00 22/04/2018

Thông tin cho rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 23.4 là không chính xác, theo người đàn ông được cho là đưa ra thông tin này.

Trong tuần qua, nhiều tờ báo quốc tế đã đưa tin rằng tận thế có thể sẽ xảy ra vào thứ 2 tuần sau, dẫn lời của David Meade – một người theo thuyết âm mưu.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo Guardian, Meade nói những thông tin trên là “sai sự thật”.

Meade, người đã viết 14 cuốn sách chủ yếu tập trung vào tận thế hoặc hành tinh bí ẩn Nibiru, cho biết ông không thực sự tin rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 23.4.

Thay vào đó, Meade, người theo đạo Kito giáo, tin rằng sự kiện “rapture” sẽ xảy ra trong khoảng giữa tháng 5 và tháng 12 năm nay. (Nhiều tín đồ Kito giáo tin rằng tận thế có liên quan mật thiết đến sự kiện “rapture”, khi chúa Jesus xuất hiện, cứu rỗi các tín đồ của mình và bỏ lại tất cả những người không có lòng tin).

Tuy nhiên, theo Meade, “rapture” không có nghĩa là sự kết thúc của thế giới.

David Meade cho biết ông không thực sự tin rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 23.4

Meade nói rằng rapture chỉ đơn thuần là 7 năm “đại nạn”, sau đó là 1.000 năm “hòa bình và thịnh vượng” rồi mới đến tận thế.

“Vì vậy, dù sao đi nữa, thế giới sẽ không kết thúc sớm trong kiếp sống của chúng ta!”, Meade nói với Guardian.

Báo Daily Express của Anh, nơi thường xuyên trích dẫn dự đoán về tận thế của Meade, dường như là nơi đầu tiên suy diễn rằng ngày tận thế có thể là ngày 23.4. Express viết hơn 10 bài báo về sự sụp đổ của thế giới trong tuần qua.

Các tờ báo khác sau đó tiếp tục đưa tin về câu chuyện này, một số báo phản bác nó.

Meade từng đưa ra vài dự đoán sai lệch về số phận của thế giới. Ông dự đoán rằng hành tinh Nibiru sẽ báo trước sự hủy diệt của Trái đất vào ngày 23.9.2017 và điều này đã không xảy ra.

Meade tin rằng sự kiện “rapture” sẽ xảy ra trong khoảng giữa tháng 5 và tháng 12 năm nay (Ảnh minh họa)

Meade từng dự đoán 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu vào ngày 15.10.2017. Không rõ Meade đưa ra con số này dựa trên quy chuẩn nào.

NASA từng tuyên bố họ “không biết có bất kỳ tiểu hành tinh hay sao chổi nào hiện đang nằm trong đường đi có hướng va chạm với Trái đất”.

Các nhà khoa học cũng có một số giả thuyết về thời điểm Trái Đất bị phá hủy nhưng không có dữ liệu nhắc đến ngày 23.4.

Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là mặt trời (ngôi sao đang tăng dần nhiệt độ) sẽ mở rộng và “nuốt chửng” Trái Đất. Một số nhà khoa học tin rằng điều này có thể xảy ra sau 7,6 tỷ năm nữa, theo Guardian.

Theo Dân Việt

Tags:
Chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không nên ăn rau xà lách

Chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không nên ăn rau xà lách

Chỉ riêng trong tháng này, 53 người Mỹ đã bị nhiễm khuẩn E. do có liên quan tới rau xà lách. Hiện tại chuyên gia y tế đang cảnh báo người dân nên tuyệt đối tránh xa loại thực phẩm này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất