Tàu du lịch Mỹ tới Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Chuyến tàu du lịch đầu tiên từ Mỹ tới Cuba trong hơn 50 năm đã khởi hành từ một cảng thuộc bang Florida hôm 1/5.

11:08 02/05/2016

Adonia – tên tàu du lịch của hãng Carnival Cruise Line – rời cảng ở thành phố Miami vào chiều 1/5, chở 700 hành khách tới Cuba trong hành trình 7 ngày 7 đêm.

Chuyến đi của tàu đánh dấu bước tiến mới nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba sau khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn 5 thập kỷ.


Du khách nước ngoài chụp ảnh sau khi rời khỏi tàu ở cảng Havana hôm 18/12/2015. Ảnh:Reuters

Hãng Carnival Cruise Line gọi hành trình của tàu Adonia là hoạt động “trao đổi văn hóa” với Cuba. Giá vé cho hành trình là 2.662 USD mỗi người. Du khách sẽ dừng chân tại thành phố Havana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, The Atlantic đưa tin.

Về mặt lý thuyết, luật pháp Mỹ cấm công dân du lịch tại Cuba. Nhưng hiện tại chính phủ Mỹ cho phép người dân tham gia các chuyến giao lưu mang tính chất giáo dục tại quốc đảo láng giềng.

Tháng trước, hai người ở bang Florida kiện Carnival Cruise Line tội phân biệt đối xử vì công ty không bán vé cho người Mỹ gốc Cuba.

Carnival Cruise Line giải thích rằng họ phải tuân thủ một luật của Cuba, theo đó những người Mỹ sinh ra tại Cuba không được phép tới quốc đảo bằng đường biển. Công ty hủy quy định đó sau khi chính phủ Cuba nới lỏng các quy định.

Giới doanh nghiệp Mỹ rất muốn tiếp cận thị trường Cuba từ khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama dẫn theo các nhà quản lý của 11 công ty – bao gồm Airbnb và Paypal. Họ đã gặp các doanh nhân Cuba.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất