Tàᴜ sâп ɓɑy Mỹ ᵭi qᴜɑ Biểп Đôпɢ

Nɦóɱ łác cɦiếп łàᴜ sâп ɓɑy USS Roпɑℓɗ Reɑɢɑп ɗi cɦᴜyểп qᴜɑ Biểп Đôпɢ sɑᴜ ƙɦi ɦoàп łɦàпɦ пɦiệɱ ʋụ ở Tɾᴜпɢ Đôпɢ.

12:00 27/09/2021

Quân đội Mỹ ngày 26/9 đăng trên trang thông tin của mình hình ảnh cho thấy tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động trên Biển Đông. Chiến hạm này quay lại Biển Đông sau khi hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ lực lượng Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng trước, theo thông cáo của hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho hay USS Ronald Reagan và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Shiloh tiến vào Biển Đông hôm 24/9 và đang trên đường trở lại khu vực Tây Thái Bình Dương. Giới quan sát nhận định USS Ronald Reagan nhiều khả năng sẽ đi qua eo biển Ba Sĩ nằm giữa đảo Đài Loan và Philippines để ra Thái Bình Dương trong những ngày tới.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông hôm 25/9. Ảnh: Dvidshub.
Trực thăng MH-60S Sea Hawk cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông hôm 25/9. Ảnh: Dvidshub.

"Đợt điều động đến Trung Đông và nhanh chóng trở lại Thái Bình Dương cho thấy sự linh hoạt và khả năng phản ứng của nhóm tác chiến Ronald Reagan, cũng như sức mạnh của liên quân toàn cầu nhằm bảo đảm ổn định dựa trên luật pháp quốc tế và thượng tôn pháp luật", phó đô đốc Will Pennington, chỉ huy nhóm tác chiến, cho hay.

Hải quân Mỹ cho biết nhóm tàu Ronald Reagan đã thực hiện các hoạt động bay, diễn tập tiến công hàng hải, chống tàu ngầm và huấn luyện chiến thuật khi di chuyển trên Biển Đông.

Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh cũng lên kế hoạch rời đảo Guam để tới Biển Đông tham gia cuộc diễn tập "5 Quốc gia 2021" với hải quân Singapore, Malaysia, Australia và New Zealand vào tháng 10.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7 hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản. Đây là hạm đội tiền phương lớn nhất của Mỹ, sở hữu 60-70 tàu chiến, 300 máy bay, cùng 40.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến.

USS Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương duy nhất của Mỹ ở châu Á, được điều động tới vùng biển ngoài khơi Afghanistan vào đầu mùa hè, khi Mỹ tập trung cho nỗ lực rút binh sĩ khỏi Afghanistan.

Tags:
Vợ cũ Bằng Kiều: 'Phi Nhung đã trở nặng, bác sĩ nói với con gái gia đình nên chuẩn bị tinh thần'

Vợ cũ Bằng Kiều: "Phi Nhung đã trở nặng, bác sĩ nói với con gái gia đình nên chuẩn bị tinh thần"

"Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi”, Trizzie Phương Trinh suy sụp khi nhắc đến Phi Nhung.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất