Texas: Trường xin lỗi vì ra bài tập về ‘những điểm tốt xấu của chế độ nô lệ’

Một trường tư thục ở San Antonio, tiểu bang Texas, đã phải xin lỗi sau khi một giáo viên dạy môn lịch sử Mỹ của trường đã ra bài tập cho các học sinh lớp 8, yêu cầu phải kể những điểm xấu và tốt của chế độ nô lệ.

04:30 24/04/2018

Người giáo viên trường “Great Hearts Monte Vista” này đã đưa cho các học sinh tờ giấy làm bài tập có tựa đề “Đời sống của nô lệ: một cái nhìn cân bằng,” nay bị tạm thời cho nghỉ dạy.

Ông Aaron Kindel, giám đốc Great Hearts Texas, điều hành 28 trường ở Texas và Arizona, cho hay sẽ mở cuộc điều tra.

Ông Kindel cho hay trên trang Facebook của Great Hearts rằng: “Chúng tôi phải nói rõ ràng là không có tranh luận gì về vấn đề nô lệ. Đây là điều vô đạo đức và là một tội ác chống lại con người.”

Một phụ huynh có con theo học ở trường này đã phẫn nộ đưa việc này lên Facebook, gây sự chú ý của nhiều người, nói rằng “chế độ nô lệ thì có điểm gì tốt?”

Dân Biểu Joaquin Castro ở Texas nói rằng đòi hỏi học sinh phải làm bài tập này là “một sự thách đố với thực tế rằng nô lệ là hình thức đối xử tồi tệ nhất đối với con người,” và đòi hệ thống trường Great Hearts Texas phải xem lại chương trình học.

Tags:
Trạm xăng Texas: Rút súng bắn khách vì nghi mua đồ ăn chưa trả tiền

Trạm xăng Texas: Rút súng bắn khách vì nghi mua đồ ăn chưa trả tiền

Cảnh sát Houston hiện đang lấy lời khai của một chủ trạm xăng Texas, sau khi có nhân chứng tố cáo anh ta đã rút súng bắn khách hàng do những trai cãi về một thanh bò Slim Jim.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất