Thăm dò cho thấy tỉ lệ dân chúng ủng hộ Obamacare lên rất cao

Sự ủng hộ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare lên cao nhất từ trước đến nay, theo kết quả của 2 thăm dò mới được công bố, vào lúc phía Cộng Hòa vẫn tiếp tục duy trì sức ép là phải gỡ bỏ chương trình này và thay thế bằng cách khác.

19:00 25/02/2017

Kết quả thăm dò của Health Tracking Poll thuộc viện Kaiser Family Foundation cho thấy có 48% người Mỹ có cảm tình với Obamacare, so với 42% không có cảm tình. Đây là kết quả cao nhất từ khi Obamacare được thăm dò từ năm 2010 đến nay.

Có gần ¾ cử tri Dân Chủ vẫn tiếp tục xem Obamacare là tích cực và cũng ngần ấy tỉ lệ cử tri Cộng Hòa lại xem chương trình này có hại hơn là có lợi. Một kết quả thăm dò khác của Pew Research Center cũng cho thấy có 54% dân Mỹ tỏ ra ủng hộ Obamacare.

Đây cũng là tỉ lệ ủng hộ Obamacare cao nhất mà Pew ghi nhận được. Cũng theo kết quả này thì có 43% người được hỏi ý kiến tỏ ra không ủng hộ. Vào tháng 12 năm 2016, kết quả mà Pew có được là 48% ủng hộ và 47% chống đối.

Nhìn chung thì các ý kiến về chương trình Obamacare bị chia đôi khá rõ, vì có 89% cử tri Cộng Hòa tỏ ra không tán thành và 85% cử tri Dân Chủ thì lại ủng hộ. Số cử tri trung dung đã gia tăng sự ủng hộ Obamacare với 53% trong số họ tán đồng và 45% thì không.

Cũng theo kết quả do trung tâm Pew đưa ra thì trong số những người bất mãn chương trình BHYT Obamacare, có 25% muốn các nhà lãnh đạo Cộng Hòa nên làm cái gì đó thay đổi một phần Obamacare còn 17% thì cho hay “hủy bỏ hết toàn bộ cho xong”

Trần Vũ (CNN)

Luật BHYT mới của Trump 'Lấy của người nghèo chia cho người giàu'

Luật BHYT mới của Trump "Lấy của người nghèo chia cho người giàu"

Một trong các sắc lệnh mà ông Trump ký ngay sau lễ nhậm chức chính là về luật BHYT thay thế Obamacare và hiện nay tuy dự luật do Cộng Hòa dự trù thay thế Obamacare chưa ra đời, song đã có nhiều dị nghị là dân nghèo sẽ khổ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất