Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc cao kỷ lục

Giá trị hàng nhập từ Trung Quốc của Mỹ trong tháng 9 tăng 7,8% so với tháng trước, lên 47,7 tỉ USD, đẩy thâm hụt thương mại tăng 8,8%, lên 37,4 tỉ USD, theo số liệu mới từ Bộ Thương mại Mỹ.

06:30 05/11/2018

Con số trên cho thấy mức thâm hụt thương mại hằng tháng của Mỹ với Trung Quốc cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh xung đột thương mại song phương leo thang, theo tờ The Wall Street Journal.

Số liệu mới từ Bộ Thương mại Mỹ còn cho thấy thâm hụt thương mại tổng thể của nước này trong tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, lên 54 tỉ USD do nhập khẩu tăng cao.

Kết quả này đi ngược lại với nỗ lực hạ mức thâm hụt thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua.

Giới chuyên gia dự đoán thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới vì một số nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, kéo theo nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ Mỹ giảm. Trong khi đó, Mỹ thường nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu vì người dân nước này tiêu thụ nhiều hơn những gì họ sản xuất.

Tags:
Mỹ bác tin Trump yêu cầu soạn thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Mỹ bác tin Trump yêu cầu soạn thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Quan chức Mỹ cho biết thoả thuận với Trung Quốc còn xa vời trong bối cảnh chiến tranh thương mại chưa lắng dịu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất