Thanh niên gốc Việt đột nhập vào Nhà Trắng được trả tự do

Jonathan Tuan-Anh Tran – thanh niên gốc Việt leo rào vào Nhà Trắng “để gặp Tổng thống Trump” đã được tạm thả, nhưng phải đeo thiết bị theo dõi GPS và khám sức khỏe tâm thần.

22:29 14/03/2017

658c78210f0662.img
Phác họa Jonathan Tuan-Anh Tran trước tòa 

Jonathan Tuan-Anh Tran (26 tuổi), là người đã leo rào vào Nhà Trắng vào lúc nửa đêm 10.3 vừa qua. Khi bị nhân viên an ninh chặn lại, hỏi có giấy phép vào Nhà Trắng hay không, anh ta nói: “Không, tôi là bạn của tổng thống. Tôi đã có hẹn trước”.

Trong ba lô của thanh niên này lúc đó có 2 bình xịt hơi cay. Với vụ việc này, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù vì đột nhập vào khu vực cấm mà còn mang theo vũ khí nguy hiểm.

Dẫu được tạm thời trả tự do, nhưng Jonathan Tuan-Anh Tran sẽ chỉ được đi lại trong khu vực gần nhà mình ở San Jose, bang California, cho đến khi ra tòa vào ngày 12.4 tới. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ bị giám sát, phải đeo thiết bị định vị GPS, phải đi khám sức khỏe tâm thần và nếu có vấn đề thì sẽ phải điều trị. Jonathan Tuan-Anh Tran bị cấm đến gần Nhà Trắng, chỉ được đến Washington để gặp luật sư.

nhatrangr_pgtp
là nơi an ninh được siết chặt tối đa, nhưng cũng là chốn đã từng xảy ra nhiều vụ đột nhập. Ảnh: Reuters

NBC News dẫn thông tin từ tòa án cho biết Jonathan Tuan-Anh Tran nói rằng điện thoại và email của anh ta bị “một bên thứ 3” đọc lén, rằng anh ta được cho là mắc chứng tâm thần phân liệt. Riêng Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump không có hẹn với thanh niên này.

Thông thường, các trường hợp phạm pháp tương tự như thanh niên trên đều được tạm thả đợi ngày ra tòa, trừ trường hợp có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc có khả năng bỏ trốn.

Nhà Trắng đính chính cáo buộc Obama nghe lén Trump

Nhà Trắng đính chính cáo buộc Obama nghe lén Trump

Nhà Trắng cho rằng từ "nghe lén" mà Tổng thống Donald Trump dùng đề cập hoạt động theo dõi nói chung của chính quyền Obama, không ám chỉ ông Obama nghe lén người kế nhiệm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất