Thay đổi cách tài trợ Medicaid khiến các học khu lo ngại

Đối với các học khu hiện vẫn còn phải lo ngại về vấn đề tài chánh từ sau cuộc Đại Suy Trầm, việc thay đổi cách tài trợ cho Medicaid trong nỗ lực cải cách y tế hiện nay đang khiến họ lo sợ.

22:49 16/05/2017

Các giới chức điều hành những học khu này nói rằng ngay cả các chương trình và dịch vụ hiện không có sự tài trợ của Medicaid cũng có thể bị ảnh hưởng nếu Quốc Hội thông qua việc thay đổi tài trợ này.

Họ nói rằng bất cứ sút giảm nào trong khoảng $4 tỉ mà các học khu trên toàn quốc đang nhận được qua chương trình bồi hoàn Medicaid cũng sẽ khó mà đương cự nổi sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách từ tiểu bang và tiền thu được từ thuế ngày càng ít đi.

“Nếu các học khu bị giảm tiền bồi hoàn Medicaid, sẽ có những chương trình bị cắt giảm,” theo lời Randy Liepa, giám đốc dịch vụ giáo dục Wayne County ở Detroit, với 33 học khu.

Hình minh họa: Học sinh ra khỏi trường trung học ở New York

Cơ quan này hiện trợ giúp khoảng 21,000 học sinh có nhu cầu đặc biệt khiến phải trông nhờ vào Medicaid và các học khu được bồi hoàn khoảng $30 triệu mỗi năm.

Các học khu này sẽ phải xem lại các nhân sự cũng như chương trình không bắt buộc phải có để cắt giảm, nếu bị buộc phải gánh thêm chi phí cho các dịch vụ dành cho trẻ gia đình nghèo hay bị khuyết tật.

Thượng Viện Mỹ hiện đang có nỗ lực để thay thế và hủy bỏ Obamacare. Các nhà lãnh đạo học khu đang chờ xem những gì do Hạ Viện đưa sang có sẽ giữ nguyên hay không.

Dự luật từ Hạ Viện sẽ thay thế chương trình hiện đang thi hành là chính phủ liên bang trả một phần chi phí lại cho các học khu, bất kể là bao nhiêu.

Chương trình mới sẽ ấn định rõ ràng số tiền bồi hoàn, theo mỗi đầu học sinh, và các học khu phải tự lo liệu trong ngân khoản đó.

Nếu không còn đủ tiền chi dùng, các trường có thể phải giảm bớt nhiều vị trí, kể cả các điều dưỡng viên của văn phòng y tế nhà trường.

Các giới chức điều hành những học khu này nói rằng ngay cả các chương trình và dịch vụ hiện không có sự tài trợ của Medicaid cũng có thể bị ảnh hưởng nếu Quốc Hội thông qua việc thay đổi tài trợ này.

Họ nói rằng bất cứ sút giảm nào trong khoảng $4 tỉ mà các học khu trên toàn quốc đang nhận được qua chương trình bồi hoàn Medicaid cũng sẽ khó mà đương cự nổi sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách từ tiểu bang và tiền thu được từ thuế ngày càng ít đi.

“Nếu các học khu bị giảm tiền bồi hoàn Medicaid, sẽ có những chương trình bị cắt giảm,” theo lời Randy Liepa, giám đốc dịch vụ giáo dục Wayne County ở Detroit, với 33 học khu.

Cơ quan này hiện trợ giúp khoảng 21,000 học sinh có nhu cầu đặc biệt khiến phải trông nhờ vào Medicaid và các học khu được bồi hoàn khoảng $30 triệu mỗi năm.

Các học khu này sẽ phải xem lại các nhân sự cũng như chương trình không bắt buộc phải có để cắt giảm, nếu bị buộc phải gánh thêm chi phí cho các dịch vụ dành cho trẻ gia đình nghèo hay bị khuyết tật.

Thượng Viện Mỹ hiện đang có nỗ lực để thay thế và hủy bỏ Obamacare. Các nhà lãnh đạo học khu đang chờ xem những gì do Hạ Viện đưa sang có sẽ giữ nguyên hay không.

Dự luật từ Hạ Viện sẽ thay thế chương trình hiện đang thi hành là chính phủ liên bang trả một phần chi phí lại cho các học khu, bất kể là bao nhiêu.

Chương trình mới sẽ ấn định rõ ràng số tiền bồi hoàn, theo mỗi đầu học sinh, và các học khu phải tự lo liệu trong ngân khoản đó.

Nếu không còn đủ tiền chi dùng, các trường có thể phải giảm bớt nhiều vị trí, kể cả các điều dưỡng viên của văn phòng y tế nhà trường.

Tags:
Mã cửa buồng lái máy bay của hãng hàng không Mỹ bị lộ

Mã cửa buồng lái máy bay của hãng hàng không Mỹ bị lộ

Hãng hàng không Mỹ United Airlines ngày 15/5 cho biết mật mã để mở cửa buồng lái các máy bay của hãng có thể đã bị tiết lộ rộng rãi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất