Thế giới đêm qua: Ông Trump hủy cấp thẻ xanh qua xổ số, Cựu quan chức Triều Tiên hiến kế cách đối phó với Kim Jong Un

Sáng nay ngày 2/11, Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả một số thông tin nổi bật diễn ra đêm qua:

08:00 02/11/2017

Tổng thống Trump gỡ bỏ chương trình xổ số thẻ xanh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hủy bỏ chương trình cấp thị thực định cư (thẻ xanh) thông qua quay xổ số mà theo ông chính là “thủ phạm” giúp kẻ tấn công khủng bố tại New York định cư ở Mỹ.

“Chúng ta phải làm những điều đúng đắn để bảo vệ công dân của chúng ta”, ông phát biểu tại cuộc họp nội các về vấn đề nhập cư vào ngày 1/11.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau vụ tấn công khủng bố bằng ô tô của một người nhập cư từ Uzbekistan khiến 8 người thiệt mạng ở New York.

 Tổng thống Donald Trump phát biểu tại  vào ngày 12/10/2017. (Ảnh: Benjamin Chasteen / Đại Kỷ Nguyên )
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại vào ngày 12/10/2017. (Ảnh: Benjamin Chasteen / Đại Kỷ Nguyên )

Cựu quan chức Triều Tiên đề xuất phương án đối phó với Kim Jong Un

Một cựu quan chức cấp cao của Triều Tiên kêu gọi Mỹ tăng cường phổ biến thông tin bên trong đất nước quê hương ông vốn chịu sự kiểm soát của chính quyền họ Kim.

“Chúng ta không thể thay đổi chính sách khủng bố của chế độ Kim Jong Un. Nhưng chúng ta có thể dạy người dân Triều Tiên đứng lên bằng cách phổ biến thông tin [về thế giới] bên ngoài”, ông Thae Yong Ho nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 1/11, theo The Hill.

Ông nói thêm: “Mỹ đang chi hàng tỷ đô la để đương đầu với mối đe dọa quân sự [từ chính quyền Kim Jong Un]. Nhưng Mỹ bỏ ra bao nhiêu tiền mỗi năm cho các hoạt động công bố thông tin liên quan đến Triều Tiên? Thật không may, nó chắc là một phần rất nhỏ”.

Ông Thae là phó đại sứ của CHDCND Triều Tiên tại Anh cho đến năm 2016, khi ông đào thoát tới Hàn Quốc để giải cứu các con trai của ông khỏi “một cuộc đời như tôi, một nô lệ thời hiện đại”.

Ông Thae Yong-ho đứng cạnh phóng viên Lester Holt của NBC News tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: NBC)
Cựu quan chức Triều Tiên Thae Yong-ho đứng cạnh phóng viên Lester Holt của NBC News tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: NBC)

Ông Tập Cận Bình trả lời thư của lãnh đạo Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời thư chúc mừng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc mới bế mạc, theo hãng tin của nhà nước Triều Tiên KCNA.

“Tôi mong rằng trong tình hình mới, phía Trung Quốc sẽ nỗ lực với phía CHDCND Triều Tiên để thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nước vì tình hình bền vững, sự phát triển ổn định và do đó đóng góp tích cực vào việc bảo vệ hòa bình khu vực cũng như sự ổn định và thịnh vượng chung”, KCNA trích lá thư của ông Tập ghi ngày 1/11.

CIA công bố tài liệu mới về vụ hạ sát Bin Laden

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 2/11 đã công bố một số dữ liệu trong một chiếc máy tính được thu thập tại nơi ẩn náu của trùm khủng bố Bin Laden vào năm 2011 khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tên này, theo Reuters.

Các dữ liệu được công bố bao gồm các phim hoạt hình, một số phim Hollywood và ba phim tài liệu về chính ông ta.

Bản tuyên bố của CIA cho biết một số tài liệu khác vẫn chưa được tiết lộ vì chúng có thể làm nguy hại đến an ninh quốc gia, hoặc là những tệp tin trống, bị hỏng hoặc trùng lặp, khiêu dâm hoặc được bảo vệ bởi bản quyền.

Thủ hiến Catalonia từ chối trở lại Tây Ban Nha để điều trần

Ông Carla Puigdemont, thủ hiến của vùng Catalonia, ngày 1/11 cho biết ông sẽ không trở lại Tây Ban Nha theo đề nghị của tòa án để trả lời các cáo buộc về việc thúc đẩy nền độc lập của khu vực này, nhưng ông có thể làm chứng từ Bỉ, theo Reuters.

Nếu ông Puigdemont không đáp ứng lệnh triệu tập của Tòa án Tối cao năm nay, có thể sẽ có lệnh bắt giữ khiến ông không thể đứng ra tranh cử trong cuộc bầu cử cấp khu vực mà chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi tổ chức vào ngày 21/12.

Thủ tướng Mariano Rajoy đã sa thải ông Puigdemont và chính phủ của ông vào ngày 27/10, vài giờ sau khi quốc hội Catalonia tuyên bố li khai Tây Ban Nha.

Ông Carla Puigdemont, thủ hiến của vùng Catalonia (Ảnh: AFP/Getty)
Ông Carla Puigdemont, thủ hiến của vùng Catalonia (Ảnh: AFP/Getty)

————————————

Tags:
Cha mẹ nuôi bị tố bỏ con đói đến chết, rồi đòi tiền bảo hiểm nhân thọ

Cha mẹ nuôi bị tố bỏ con đói đến chết, rồi đòi tiền bảo hiểm nhân thọ

Cha mẹ nuôi của cô Natalie Finn, đã mua hai giao kèo bảo hiểm nhân thọ cho người con gái 16 tuổi này, trước khi cô chết vì bị bỏ đói và bị hành hạ trong căn nhà ở khu West Des Moines, theo hồ sơ tại tòa án Polk County.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất