Thế giới đêm qua: Triều Tiên tuyên bố tử hình tổng thống Mỹ, Cầu thủ bóng rổ cảm ơn ông Trump cứu họ khỏi Trung Quốc

Sáng nay thứ Năm ngày 16/11, Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả một số sự kiện nổi bật diễn ra đêm qua:

08:00 16/11/2017

Tổng thống Trump khẳng định thành công của chuyến thăm châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 đã điểm lại những thành công rực rỡ từ chuyến công du 12 ngày của ông ở châu Á, theo Fox News.

Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Trump nói trong một bài phát biểu từ Phòng Ngoại giao của Nhà Trắng. “Và tương lai chưa bao giờ tươi sáng hơn.”

Với ba mục tiêu kêu gọi sự đoàn kết của thế giới trong việc chống lại Triều Tiên, tăng cường các mối liên minh của Mỹ và nhấn mạnh vào “thương mại công bằng và đối ứng”, Tổng thống Trump cho rằng chuyến đi “lịch sử” này đã cho thấy vị thế của Mỹ trên thế giới “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn”.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ở Vườn Hồng tại Nhà Trắng, Washington, D.C. vào ngày 26/9/2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Đại Kỷ Nguyên )
Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ở Vườn Hồng tại Nhà Trắng, Washington, D.C. vào ngày 26/9/2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Đại Kỷ Nguyên )

Triều Tiên tuyên bố tử hình tổng thống Mỹ

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ ra sự khác biệt về mức sống giữa hai miền Triều Tiên, nói rằng người dân Bắc Triều Tiên đang phải sống trong “địa ngục”, đồng thời kêu gọi lãnh đạo Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên đã mất một tuần để nghĩ cách phản ứng lại lời bình luận của Tổng thống Trump, theo Newsweek. Ngày 15/11, tờ Rodong Sinmun, kênh phát ngôn của Đảng Lao động, tuyên bố Tổng thống Trump xứng đáng bị tử hình vì “dám chỉ tay lên mặt trời”.

Tờ báo viết thêm: “Người xúc phạm phẩm giá của nhân dân [Triều Tiên] sẽ không bao giờ có được sự tha thứ”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: KCNA)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: KCNA)

Cầu thủ bóng rổ cảm ơn ông Trump cứu họ khỏi Trung Quốc

Ba cầu thủ bóng rổ của Đại học California ở Los Angeles (UCLA) cảm ơn Tổng thống Trump vì ông đã giải cứu họ khỏi nguy cơ lãnh án tù ở Trung Quốc.

“Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ về sự trợ giúp của họ dành cho chúng tôi”, LiAngelo Ball, một trong ba cầu thủ, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15/11. Hai cầu thủ khác, Cody Riley và Jalen Hill, cũng có lời cảm ơn tương tự.

Ba cầu thủ đã bị bắt sau khi bị buộc tội trộm cắp kính mát từ một cửa hiệu Louis Vuitton bên cạnh khách sạn mà họ trú ở Hàng Châu.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh tuần trước, Fox News xác nhận rằng đích thân Tổng thống Trump đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp giải quyết vụ việc này. Ba cầu thủ trở về Mỹ vào chiều 14/11.

Ba cầu thủ bóng rổ cảm ơn : Cody Riley, LiAngelo Ball và Jalen Hill (Ảnh: Fox News)
Ba cầu thủ bóng rổ cảm ơn : Cody Riley, LiAngelo Ball và Jalen Hill (Ảnh: Fox News)

Quân đội Zimbabwe giam lỏng Tổng thống Mugabe

Quân đội Zimbabwe ngày 15/11 tuyên bố họ đang giữ Tổng thống Robert Mugabe và gia đình ông trong khi nhắm tới “những tên tội phạm” trong bộ máy cai trị của người đàn ông lãnh đạo nước này kể từ khi độc lập 37 năm trước.

Những người lính đã thu giữ đài truyền hình của nhà nước và một viên tướng đã xuất hiện trên truyền hình để thông báo việc vụ tiếp quản quyền lực.

Theo Reuters, mục tiêu chính của quân đội được cho là nhằm ngăn cản vợ của ông Mugabe, bà Grace, 52 tuổi, kế nhiệm chồng mình.

 Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ ông, bà Grace hô vang khẩu hiệu của đảng trong suốt cuộc biểu tình liên đới tại Harare vào ngày 8/11/2017. (Ảnh: AP)
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ ông, bà Grace hô vang khẩu hiệu của đảng trong suốt cuộc biểu tình liên đới tại Harare vào ngày 8/11/2017. (Ảnh: AP)

Chàng trai Ấn Độ thành lập vương quốc mới

Một người đàn ông từ miền trung Ấn Độ đã tự nhận mình là vua của một vùng đất khô cằn dọc theo biên giới giữa Ai Cập và Sudan.

“Tôi, Suyash Dixit, tuyên bố mình là vua của Vương quốc Dixit”, anh viết tuyên bố trên Facebook.

Dixit, 24 tuổi, là giám đốc điều hành tại công ty công nghệ Softinator ở Ấn Độ. Mảnh đất mà anh đề cập có diện tích 2000 km vuông, được gọi là Bir Tawil, là nơi duy nhất trên trái đất có thể sinh sống nhưng không có chính phủ nào nhận chủ quyền, theo Newsweek.

Suyash Dixit cắm cờ tại vùng đất mà anh nhận là Vương quốc Dixit (Ảnh: Newsweek)
Suyash Dixit cắm cờ tại vùng đất mà anh nhận là Vương quốc Dixit (Ảnh: Newsweek)

————————————

Tags:
Cách xài tiền ở Mỹ để có dư và nhanh giàu

Cách xài tiền ở Mỹ để có dư và nhanh giàu

Ai cũng có thể thành công và giàu có nếu biết cách. Hạn chế của mọi người ở chỗ do tư duy thất bại luôn đeo bám.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất