“Thẻ xanh Mỹ” - “Thẻ xanh Canada” – Quyền lực và sự khác biệt

Thẻ xanh là gì?

23:00 31/07/2023

Thẻ xanh (green card) còn được gọi là thẻ Thường trú nhân. Thẻ xanh thể hiện việc một người đủ điều kiện cư trú hợp pháp và được hưởng mọi quyền lợi của thường trú nhân. 

Cách gọi Thẻ xanh là thẻ thường trú nhân ban đầu bắt nguồn từ Mỹ vì vào cuối Thế chiến thứ II, mẫu thẻ thường trú Mỹ được in trên giấy màu xanh lá cây. Tuy nhiên hiện nay nhiều người Việt dùng từ “Thẻ xanh” này để nói về Thẻ thường trú Canada là một cách gọi chưa chính xác.

Thẻ xanh Canada hay đúng hơn là Thẻ thường trú Canada (Thẻ PR – Permanent Resident Card) là một thuật ngữ chỉ loại thẻ được ban hành bởi chính phủ Canada chỉ cấp cho những người đã xin được Visa thường trú nhân ( Pernament Resident Visa) khi họ tham gia những chương trình định cư Canada và đã đáp ứng được đầy đủ những điều kiện của những chương trình này .

Quyền lợi Thẻ Xanh Canada

  • Được đối xử bình đẳng và bảo vệ bình đẳng và hưởng các quyền pháp lý cơ bản.
  • Được tự do di chuyển trên khắp các tỉnh bang trong lãnh thổ Canada.
  • Có quyền sinh sống, học tập và làm việc ở bất kỳ đâu trong Canada.
  • Được học tập miễn phí từ tiểu học đến trung học phổ thông ở hệ thống giáo dục công.
  • Học phí đại học chỉ bằng ⅓ so với du học sinh quốc tế.
  • Có quyền bảo lãnh vợ/chồng, hoặc con cái sang Canada với tư cách thường trú nhân.
  • Được hưởng phúc lợi từ chương trình Canada Child Task Benefit: Hỗ trợ về các chi phí liên quan đến thuế cho các gia đình có con dưới 18 tuổi.
  • Hưởng hỗ trợ thai sản: Được nghỉ 12 tháng, được nhận từ 50% đến 65% thu nhập thực tế.
  • Được chi trả các chi phí y tế của chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân ( Universe Health Care) liên quan đến các dịch vụ như: tiêm chủng, cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ.
  • Trợ cấp tuổi già, Phụ cấp đảm bảo thu nhập và Chương trình trợ cấp hưu trí Canada
  • Được quyền đăng ký thi nhập quốc tịch Canada khi đủ điều kiện về thời gian sinh sống.

Quyền lợi Thẻ Xanh Mỹ

  • Sống và làm việc ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ;
  • Nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm sinh sống khi đủ điều kiện.
  • Được bảo lãnh thân nhân: vợ/chồng và con cái.
  • Ra vào Mỹ không giới hạn số lần và không cần visa
  • Được miễn học phí trường công từ tiểu học đến trung học, học phí đại học và cao học được áp dụng như công dân Mỹ (bằng 1/3 so với du học sinh);
  • Được Chính phủ Mỹ cho vay tiền không lãi (hoặc lãi rất thấp) dài hạn để đóng học phí dành cho sinh viên.
  • Hưởng An Sinh Xã Hội (Social Security), Phụ Cấp Bệnh tật SSI (Supplemental Security Income), và tiền trợ cấp chăm sóc Y tế (Medicare), nếu hội đủ điều kiện.
  • Sở hữu, mua bán bất động sản hợp pháp tại Mỹ.
  • Xin bằng lái xe trong tiểu bang hoặc trong khu vực đang sống

Thẻ xanh Mỹ bao gồm 2 loại là thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) và thẻ xanh vĩnh viễn (thẻ xanh 10 năm) sẽ được EU Immi đề cập ở bài viết sau.

Điểm khác biệt: Thẻ xanh Mỹ và Thẻ PR Canada

Quốc gia cư trú

  • Thẻ xanh của Mỹ cho phép người được cấp có quyền đến và sinh sống ở Mỹ
  • Thẻ PR Canada cho phép một cá nhân đến và sinh sống tại Canada hợp pháp

Giấy tờ tùy thân

Thường trú nhân Mỹ buộc phải xem thẻ xanh như một loại giấy tờ tùy thân không thể thiếu, vì thế họ luôn phải mang theo nó bên mình và xuất trình cho những cơ quan đại diện chính phủ khi có yêu cầu.

Trong khi tại Canada, thường trú nhân không cần thiết phải mang theo thẻ PR hay bị yêu cầu xuất trình thẻ thường trú để chứng minh quyền hay nghĩa vụ của thường trú nhân bởi Canada có sự kiểm soát nghiêm ngặt về tình trạng nhập cư cho nên khi họ hiện diện trên lãnh thổ Canada đồng nghĩa họ có đã được cấp quyền cư trú.

Tags:
Nguồn gốc Covid-19 trở thành quân cờ chính trị ở Mỹ

Nguồn gốc Covid-19 trở thành quân cờ chính trị ở Mỹ

Câu hỏi về nguồn gốc đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng lớn tới cục diện chính trị Mỹ, đặc biệt là hình ảnh của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất