Thêm 4 ca t.ử v.o.n.g do nhiễm khuẩn E. coli liên quan đến rau diếp

Phát hiện thêm 4 ca t.ử .vo.n.g do nhiễm khuẩn E.coli.

23:00 03/06/2018

Báo cáo mới của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cho biết, sự bùng nổ của các bệnh do nhiễm khuẩn E. coli liên quan đến rau diếp đã giết chết 5 người và làm cho 197 người mắc bệnh trên khắp 35 tiểu bang. Trong số những người bị bệnh, 89 người đã nhập viện.

Trường hợp tử vong đầu tiên được công bố vào đầu tháng Năm ở California. Báo cáo CDC mới công bố thêm bốn người chết - một ở Arkansas, hai ở Minnesota và một ở New York.

"Hầu hết những người gần đây mắc phải dịch bệnh đã ăn rau diếp có nguồn gốc từ Yuma (Arizona) có sẵn trong các cửa hàng, nhà hàng, hoặc trong nhà của người dân", báo cáo cho biết. "Một số người bị bệnh được cho biết không hề ăn loại rau này nhưng lại tiếp xúc với những người có tiêu thụ rau diếp.”

Sau đợt bùng phát đầu tiên, CDC đã đưa ra một cảnh báo về rau diếp. Cảnh báo không còn có hiệu lực khi rau diếp bị ô nhiễm từ Yuma, Arizona, một khu vực trồng trọt, không còn được thu hoạch nữa.

Cuộc điều tra của CDC vẫn tiếp tục được tiến hành.

Hải Vân/ Theo ABC News

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất