Thêm nhiều dân Mỹ chống đối dự luật y tế của Thượng Viện

Trong lúc phía Cộng Hòa vẫn âm thầm tìm cách vận động làm sao cho dự luật bảo hiểm y tế mới của họ được thông qua, kết quả thăm dò cho thấy tỉ lệ người dân Mỹ ủng hộ dự luật này ngày càng giảm sút.

03:13 17/07/2017

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Kaiser Family Foundation thì con số người dân Hoa Kỳ phản đối kế hoạch y tế của Cộng Hòa từ 55% trong tháng 6 hiện nay đã tăng đến 61%

Đó là chưa kể một con số không nhỏ, chiếm 44% người được hỏi ý kiến, cho hay ‘họ có một nhận định hết sức bất lợi’ cho dự luật y tế của Cộng Hòa. Chỉ có 7% cử tri Dân Chủ là ủng hộ, so với 60% cử tri Cộng Hòa. Có 63% cử tri độc lập tỏ ra chỉ trích dự luật.

Photo Credit: AP

Trong số những người được hỏi ý kiến có 28% tự nhận là thành phần cử tri thuần túy Cộng hòa hay độc lập có khuynh hướng bảo thủ tỏ ra ủng hộ dự luật y tế. Con số như thế trong tháng 6 là 30%

Một khảo sát khác của Viện Gallup rộng rãi hơn cũng cho thấy người dân Mỹ giờ đây đặt trọng tâm hàng đầu là y tế. Khi được hỏi Hoa Kỳ hiện đang dối mặt với vấn đề gì gay cấn nhất thì có 16% trả lời là y tế, hạng nhì là kinh tế chỉ có 8%

Hãng tin Reuters cũng cho hay tình hình rất đáng ngại cho Cộng hòa, vì chỉ cần thêm 1 TNS Cộng Hòa bất mãn nữa thì xem như số phận của dự luật y tế do họ đề nghị ‘sẽ an bài’

Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện với 52 TNS so với 48 TNS của Dân Chủ. Trong tuần tới TNS Mitch McConnell, Chủ tịch khối đa số, sẽ tổ chức bỏ phiếu cho dự luật y tế và ông cần 50 phiếu ‘yes’ dể dự luật thông qua và đã có 2 TNS Cộng Hòa cho hay trước họ sẽ bỏ phiếu ‘no’

Tags:
TT Trump sẽ ‘nổi giận’ nếu dự luật y tế không được thông qua

TT Trump sẽ ‘nổi giận’ nếu dự luật y tế không được thông qua

Hôm thứ tư 12/7 TT Donald Trump tuyên bố ‘ông sẽ rất tức giận’ nếu Thượng Viện thất bại trong việc chuẩn thuận về dự luật bảo hiểm y tế (BHYT) và còn yêu cầu TNS Mitch McConell, Chủ tịch khối đa số ở Thượng Viện phải “làm sao có được nó”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất