Thiếu niên bị đuổi học vì đã ngồi khi đọc Lời Tuyên Thệ

Một vụ kiện nói rằng quyền Hiến pháp của một học sinh Houston đã bị vi phạm khi cô bé bị đuổi học vì không đứng khi thực hiện Lời Tuyên Thệ.

11:30 10/10/2017

Randall Kallinen, một luật sư cho gia đình cô bé học sinh 17 tuổi, cho biết vụ kiện dân sự đã được đưa ra hôm thứ bảy nhằm chống lại Khu học chánh Cypress-Fairbanks và hiệu trưởng trường trung học.

Lời Tuyên Thệ được thực hiện trước lá cờ Mỹ

Vụ kiện này nói rằng Landry đã bị đuổi học hôm thứ 2 sau khi cô bé đã ngồi khi đọc Lời Tuyên Thệ. Vụ kiện cho biết Landry đã trở lại trường vào ngày thứ sáu và nói rằng cô bé hoàn toàn có thể ngồi khi thực hiện Lời Tuyên Thệ.

Một phát ngôn viên của khu học chánh cho hay hôm thứ bảy rằng cô không hề biết đến vụ kiện và đưa ra một tuyên bố của học khu nói rằng một học sinh sẽ không bị đuổi học chỉ vì không đứng lên khi đọc Lời Tuyên Thệ.

Đại học Harvard đuổi học nhiều sinh viên vì đăng ảnh chế dung tục trên Facebook

Đại học Harvard đuổi học nhiều sinh viên vì đăng ảnh chế dung tục trên Facebook

Đại học Harvard (Mỹ) đã đuổi học ít nhất 10 tân sinh viên vì dính líu đến việc đăng những ảnh chế, đã qua chỉnh sửa có nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính, khiêu dâm trong một nhóm kín trên Facebook.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất