Thời tiết khắc nghiệt tấn công từ Texas đến Ohio, gây ra lốc xoáy, mưa đá, lũ quét

Từ Houston và New Orleans, đến Indianapolis và Cincinnati, 50 triệu người Mỹ đang phải đối mặt với nguy hiểm vì thời tiết khắc nghiệt xảy ra hôm nay, bao gồm lũ quét, gió lốc, lốc xoáy và mưa đá lớn.

01:30 05/04/2018

Lượng mưa được ghi nhận sáng thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018.

Memphis, Nashville, Evansville, Louisville, Cincinnati và Indianapolis là các địa điểm có nguy cơ cao nhất sẽ xảy ra gió và lốc xoáy từ chiều nay đến khoảng nửa đêm.

Lốc xoáy có thể mở rộng qua Arkansas, Tennessee, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana và Ohio đến 8 giờ tối. Gió có thể đạt đến 70 mph.

Trong khi đó, từ Minneapolis đến Vịnh Xanh đến phía Bắc Michigan được cảnh báo sẽ có bão tuyết

Dự báo tuyết từ tối thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018.

Vào thứ Tư, tuyết sẽ chấm dứt.

Dự báo bão chiều thứ Tư ngày 4 tháng 4 năm 2018.

Vào sáng thứ Năm, nhiệt độ có thể đạt tới 3 độ ở Vịnh Xanh, 20 độ ở Chicago và 26 độ ở New York.

Ngay cả phía Nam cũng sẽ cảm thấy lạnh. Gió lạnh có thể đạt mức 35 độ ở Memphis, 36 ở Atlanta và 38 ở Raleigh.

Dự báo không khí lạnh vào sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 4.
Hải Vân/ Theo ABC News
Hiện tượng thời tiết kỳ lạ: Tuyết cam rơi trên bầu trời nước Nga

Hiện tượng thời tiết kỳ lạ: Tuyết cam rơi trên bầu trời nước Nga

Một sự kiện thời tiết kỳ lạ đã khiến tuyết chuyển sang các sắc thái cam khác nhau ở ít nhất bốn quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất