Thống đốc bang Ohio: "Hệ thống lưỡng đảng Mỹ có thể chấm dứt."

Thống đốc bang Ohio, John Kasich thuộc đảng Cộng hoà, cho rằng có thể có một khả năng hệ thống lưỡng đảng của Mỹ sẽ chấm dứt.

12:30 27/02/2018

Thống đốc bang Ohio, John Kasich thuộc ,cho rằng không loại trừ một khả năng hệ thống lưỡng đảng của Mỹ có thể sẽ chấm dứt.

"Tôi không nghĩ rằng cả hai đảng có thể giải đáp những lo lắng vàđáp ứng nhu cầu sâu sắc nhất của người dân", Kasich nói. "Ý tôi là hệ thống hai đảng sẽ không dừng lại ngay ngày mai, nhưng theo thời gian, sẽ không có gì là ngạc nhiên khithế hệ trẻ tuyên bố họ cần một luồng gió mới.” 

Những cử tri cuối cùng tại Jackson, bang Mississppi đang bỏ lá phiếu trong ngày bầu cử  năm 2016.

Từng là ứng cử viên tổng thống 2016, ông Kasich thường lên tiếng phản đối nhiều quyết định của . Giải thích cho điều này,trong cuốn sách mới của mình, ông cho biết ông không thể vì lợi ích của đảng mình mà gạt đi lợi ích quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn, ông Kasich cũng chỉ trích đảng Dân chủ vì không có chương trình nghị sự.

Thống đốc bang Colorado, John Hickenlooper thuộc , người được phỏng vấn cùng với Kasich, nói, "Hiện tại, cả hai bên dường như không có một chương trình nghị sự chặt chẽ."

 

Ông John Kasich (bên trái) và  ông John Hickenlooper (bên phải)

Kasich và Hickenlooper gần đây đã tìm cách xoá nhoà những phân hoá chính trị sâu sắc Mỹ để tìm ra các giải pháp lưỡng đảng về các vấn đề quan trọng như chăm sóc sức khoẻ và nhập cư. Cả hai đều sắp kết thúc nhiệm kỳ của họ và có thể trở thành ứng viên Tổng thống vào năm 2020.

Hickenlooper cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Colorado, và việc chạy đua vào chỉ là “có thể” mà thôi. 

Khi được hỏi về Thống đốc bang Colorado, ông Kasich cho hay Hickenlooper là một nhà lãnh đạo tài ba.

Kasichđối thủ cuối cùng của Trump rời khỏi cuộc đua trở thành đại diện chính thức của đảng Cộng hòa năm 2016. Về việc tái tranh cử tổng thống năm 2020, tương tự như Hickenlooper, ông Kasich chỉ trả lời là “có thể.”

"Tôi không biết điều mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi muốn có tiếng nói, muốn xây dựng và đoàn kết mọi người lại. Tuy nhiên, tương lai tôi nằm cả trong tay Chúa,” ông nói.

Ông Kasich đã có 2 nhiệm kỳ liên tục làm thống đốc bang và 18 năm hoạt động trong .

Thống đốc bang Ohio, John Kasich thuộc đảng Cộng hoàcho rằng có thể có một khả năng rằng hệ thống lưỡng đảng của Mỹ sẽ kết thúc.

"Tôi không nghĩ rằng cả hai đảng sẽ giải đá những lo lắng vàđáp ứng nhu cầu sâu sắc nhất của người dân", Kasich nói. "Ý tôi là điều đó sẽ không xảy ra ngay ngày mai, nhưng theo thời gian, sẽ không có gì là ngạc nhiên khithế hệ trẻ tuyên bố họ cần một luồng gió mới.”

Từng là ứng cử viên tổng thống 2016, ông Kasich thường lên tiếng phản đối nhiều quyết định của Tổng Thống Trump. Giải thích cho điều này,trong cuốn sách mới của mình, ông cho biết ông không thể vì lợi ích của đảng mình mà gạt đi lợi ích quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kasich cũng chỉ trích đảng Dân chủ vì không có chương trình nghị sự.
Thống đốc bang Colorado, John Hickenlooper thuộc đảng Dân chủ, người được phỏng vấn cùng với Kasich, nói, "Hiện tại, cả hai bên dường như không có một chương trình nghị sự chặt chẽ."
Kasich và Hickenlooper gần đây đã tìm cách xoá nhoà những phân hoá chính trị sâu sắcMỹ để tìm ra các giải pháp lưỡng đảng về các vấn đề quan trọng như chăm sóc sức khoẻ và nhập cư.
Cả hai đều sắp kết thúc nhiệm kỳ của họ và có thể trở thành ứng viên Tổng thống vào năm 2020.
Hickenlooper cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Colorado, và việc chạy đua vào Nhà Trắng chỉ là “có thể” mà thôi. 
Kasichđối thủ cuối cùng của Trump rời khỏi cuộc đua trở thành đại diện chính thức của đảng Cộng hòa năm 2016. Về việc tái tranh cử tổng thống năm 2020, tương tự như Hickenlooper, ông Kasich chỉ trả lời là “có thể.”

"Tôi không biết điều mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi muốn có tiếng nói, muốn xây dựng và đoàn kết mọi người lại. Tuy nhiên, tương lai tôi nằm cả trong tay Chúa,” ông nói.

Nguồn: ABC News
Tags:
Mỹ đang phát động chiến tranh thương mại với chủ nợ lớn nhất của mình?

Mỹ đang phát động chiến tranh thương mại với chủ nợ lớn nhất của mình?

Trung Quốc là nước nắm giữ nhiều Trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ (USTB) nhất, vốn là công cụ để vay tiền của chính phủ Mỹ khi cần.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất