Thủ tướng Đức nói rằng quan điểm “Hoa Kỳ là số 1” sẽ làm tổn thương chính Hoa Kỳ

Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel nói rằng bà hiểu được sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ đối với chính sách “Mỹ hàng đầu” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra trong chiến dịch bầu cử, nhưng cuối cùng chính sách đó sẽ làm tổn thương chính đất nước này.

08:00 25/08/2017

Tại một diễn đàn được tổ chức bởi tờ Handelsblatt của Đức, bà Merkel nói rằng nhiều người ở Hoa Kỳ đang nhìn nhận vấn đề toàn cầu hoá, với một số nước thu lợi nhuận của các nước khác.

Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel

Bà nói, "Một nước Mỹ không bận tâm với bất cứ điều gì trên thế giới mà chỉ quan tâm chính bản thân nó sẽ không phải là một nước Mỹ vĩ đại."

Bà nói thêm rằng mặc dù bà có sự khác biệt về quan điểm với Tổng thống Trump, nhưng ông đã chiến đấu một cách "cứng cáp" để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa và sau đó giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và "xứng đáng được hưởng sự tôn trọng cần thiết".

Con gái Trump được thủ tướng Đức mời dự hội nghị về phụ nữ

Con gái Trump được thủ tướng Đức mời dự hội nghị về phụ nữ

Ivanka Trump đã nhận lời mời từ Thủ tướng Angela Merkel tham dự một hội nghị kinh tế của phụ nữ tại Đức.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất