Thượng nghị sĩ Mỹ phải từ chức vì ’gạ tình’ trẻ em cùng giới

Thượng nghị sĩ tiểu bang Oklahoma, Mỹ hôm 22/3 buộc phải từ chức, sau những cáo buộc có liên quan đến hoạt động mại dâm trẻ em.

23:25 22/03/2017

358d23af2f1ea3.img
Ralph Shortey là Thượng nghị sĩ bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AP. 

Luật sư Ed Blau khẳng định Thượng nghị sĩ Ralph Shortey, 35 tuổi, từ chức vào hôm 22/3. BBC cho biết động thái này diễn ra sau khi ông Stortey bị cáo buộc xuất hiện tại khách sạn ở Moore cùng một bé trai 17 tuổi, hôm 9/3.

Tuần trước, luật sư Greg Mashburn, quận Cleveland, khẳng định ông Shortey mang các tội danh xâm hại trẻ em, tham gia vào các hoạt động mại dâm trong phạm vi cách nhà thờ 300 m và chuyên chở trẻ vị thành niên để phục vụ mục đích mại dâm.

Theo cảnh sát ở Moore, Shortey bị bắt giữ ngay tại phòng khách sạn nồng nặc mùi cần sa. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện vài gói bao cao su chưa được sử dụng.

Nhóm điều tra nhận định Shortey từng trao đổi tin nhắn với nạn nhân. Điểm lưu ý là thượng nghị sĩ này nhắn tin gạ tình, gợi ý xem người cùng giới “có hứng thú với tình dục”.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tham gia vào cuộc điều tra, bố ráp căn hộ của Shortey hôm 17/3.

Tuần trước, thượng nghị sĩ Oklahoma bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm Shortey.

Tuy nhiên, theo luật pháp bang này, ông Shortey nhiều khả năng vẫn được tham dự bỏ phiếu dự luật, trừ khi bị cáo buộc những tội danh nghiêm trọng hay chính thức bị sa thải.

Theo Soha

Nghiên cứu sinh Mỹ trải lòng về quá khứ làm gái mại dâm

Nghiên cứu sinh Mỹ trải lòng về quá khứ làm gái mại dâm

"Tôi luôn lo rằng mình sẽ phải tham gia bữa tiệc lớn, cùng những gã đàn ông ham muốn và phải quan hệ tập thể với tất cả bọn họ”, Polly bồi hổi kể lại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất