Thượng viện Mỹ bác bỏ 4 đề xuất về kiểm soát súng đạn

21:44 21/06/2016

Ngày 20/6, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ 4 biện pháp đề xuất nhằm tăng cường kiểm soát súng đạn sau áp lực gia tăng lên các nhà lập pháp về thảm kịch ở hộp đêm Orlando khiến 49 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương vào tuần trước.


Không khó để sở hữu 1 khẩu súng ở Mỹ. (Ảnh: Guardian)

Theo Reuters, 2 biện pháp của và 2 biện pháp còn lại của đảng Cộng hòa đã không đạt đủ số phiếu tối thiểu là 60/100 phiếu để có thể được Thượng viện thông qua.

Điều này thể hiện sự thất bại trong việc ban hành kiềm chế về vũ khí tại Mỹ cũng như số người bảo vệ quyền sử dụng súng trong và Hiệp hội súng trường Quốc gia (NRA) vẫn có sức mạnh chính trị áp đảo.

Những nơi từng xảy ra các vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ. (Đồ họa: VOX)

Đảng Cộng hòa và các đồng minh trong NRA cho rằng các dự luật kiểm soát súng mà đảng Dân chủ đề xuất là quá hạn chế và chà đạp lên quyền được phép mang vũ khí.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tấn công kế hoạch của đảng Cộng hòa khi cho rằng nó quá yếu ớt và đe dọa quyền hợp hiến của người sử dụng súng.

Năm 2012, khoảng 34% hộ gia đình Mỹ có súng, tương đương hơn 100 triệu người Mỹ sở hữu súng. Mặc dù Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng người Mỹ sở hữu tới 30-50% tổng số súng đạn cá nhân trên toàn cầu.

Số người thiệt mạng, thương vong vì súng đạn ở Mỹ cao hơn số người chết do khủng bố. (Ảnh: CDC)

sở hữu súng đạn nhiều do đó số người chết do súng đạn cũng ngày càng tăng cao.

Theo thống kê của chiến dịch Brady, trung bình 89 người chết mỗi ngày và 32.514 người chết mỗi năm vì bạo lực súng đạn ở Mỹ.

Năm 1990, khoảng 19% dân Mỹ phản đối việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Hiện nay, khoảng 55% người Mỹ ủng hộ luật kiểm soát súng.

Tags:
Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Bài viết sẽ giới thiệu về cách bạn có thể kiện lên tòa di trú để xin xem xét lại quyết định visa của bạn nếu không may bị từ chối và bạn không hài lòng với quyết định của visa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất