Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ hơn 480 tỉ đô la

Thượng viện đã thông qua gói cứu trợ trị giá khoảng 484 tỷ đô la vào thứ ba nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng do sự bùng phát của Covid-19. Khoản tiền cũng sẽ được gửi đến các bệnh viện và phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển xét nghiệm Covid-19.

21:30 22/04/2020

Thượng viện đã thông qua gói cứu trợ trị giá khoảng 484 tỷ đô la vào thứ ba nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng do sự bùng phát của Covid-19. Khoản tiền cũng sẽ được gửi đến các bệnh viện và phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển xét nghiệm Covid-19.

Thượng viện đã bỏ phiếu bằng giọng nói nên hầu hết các thượng nghị sĩ sẽ không cần phải đến Washington trong đại dịch.

Theo luật, Chương trình bảo vệ tiền lương sẽ được uỷ quyền để chi 310 tỷ đô la. Chương trình được lập ra để cung cấp viện trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn do đại dịch gây ra. Tài trợ cho chương trình đã cạn kiệt vào đầu tháng này, gây ra sự lo lắng và phản đối từ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.

Trong số 310 tỷ đô la được ủy quyền cho Chương trình bảo vệ tiền lương, 60 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở cho vay nhỏ hơn, bao gồm "các tổ chức tài chính cộng đồng, tổ chức lưu ký bảo hiểm nhỏ và liên hiệp tín dụng có tài sản dưới 10 tỷ đô la".

Cũng sẽ có 10 tỷ đô la cho các khoản tài trợ theo chương trình Cho vay thảm họa kinh tế khẩn cấp, 50 tỷ đô la cho các khoản tài trợ khắc phục thảm họa và 2,1 tỷ đô la cho các khoản lương và chi phí bổ sung cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ.

Thỏa thuận này cũng sẽ cung cấp 75 tỷ đô la cho các bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 25 tỷ đô la để tạo phát triển và mở rộng xét nghiệm Covid-19.

Số tiền 25 tỷ đô la này sẽ dành cho "các chi phí cần thiết để nghiên cứu, phát triển, xác nhận, sản xuất, mua, quản lý và mở rộng năng lực xét nghiệm COVID-19". Trong đó, sẽ có 11 tỷ đô la được trao cho các tiểu bang và địa phương để phát triển, mua, quản lý, xử lý và phân tích các xét nghiệm COVID-19.

Phần tiền còn lại sẽ được trao cho các đơn vị khác, bao gồm các cơ quan liên bang, để đầu tư vào các công nghệ mới và phân phối cho các phòng thí nghiệm.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Mua gấp hàng ngàn kit thử Covid-19 từ TQ, đem về Mỹ mới biết không dùng được

Mua gấp hàng ngàn kit thử Covid-19 từ TQ, đem về Mỹ mới biết không dùng được

Đại học Y Washington thông qua một nhà nhập khẩu, mua hàng ngàn kit thử Covid-19 từ Trung Quốc, để có thể nhanh chóng sử dụng vì tình trạng khan hiếm trên khắp nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất