Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức của Mỹ

Luật pháp Mỹ không quy định ngôn ngữ chính thức.

04:00 23/05/2018

Một luật sư ở New York bị phản đối mạnh mẽ vì đoạn phim lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh ông chỉ trích nhân viên nhà hàng vì nói tiếng Tây Ban Nha với khách. Ông nói rằng "họ phải nói tiếng Anh" vì "đây là nước Mỹ".

Tuy nhiên, bình luận này không có cơ sở pháp lý vì Hiến pháp Mỹ không quy định ngôn ngữ chính thức. "Những người lập quốc không thấy cần phải tuyên bố như vậy", giáo sư ngôn ngữ Wayne Wright tại Đại học Purdue trả lời CNN.

Theo ông, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ thống trị Mỹ vào thời điểm đó nên không ai nghĩ đến việc cần phải bảo vệ. Bên cạnh đó, những nhà lập quốc không muốn xúc phạm người Mỹ bản địa đã giúp đấu tranh giành độc lập.

Trong thực tế, người Mỹ nói nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh kể từ trước khi nước này được thành lập. Một số thứ tiếng thông dụng được sử dụng gồm tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Đức, chưa kể đến ngôn ngữ người bản địa.

Tags:
Pháp: Châu Âu không phải chư hầu của Mỹ, nên tiếp tục làm ăn với Iran

Pháp: Châu Âu không phải chư hầu của Mỹ, nên tiếp tục làm ăn với Iran

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng các nước châu Âu cần có phản ứng mạnh mẽ hơn với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất