Tiết lộ sốc về những kẻ xả súng ở Mỹ

Nhiều kẻ xả súng ở Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và reo rắc nỗi sợ hãi, ám ảnh đối với người dân trong suốt thời gian dài.

20:00 05/11/2017

Một số kẻ xả súng khiến dư luận Mỹ rúng động khi bắn chết vài người cho đến hàng chục người trước khi bị khống chế hay bị cảnh sát bắn chết tại chỗ hoặc tự sát.

Điểm chung của những kẻ xả súng ở Mỹ đó là đều sử dụng những khẩu súng được mua một cách hợp pháp.

Theo ước tính, 143 khẩu súng đã được 62 kẻ xả súng hàng loạt sử dụng từ năm 1982 – 2012.

Một sự thật gây sốc về các vụ xả súng khác là gần như toàn bộ những kẻ xả súng ở Mỹ đều là nam giới.

Nam giới gây ra các vụ xả súng thường là những kẻ hận thù với người khác hay muốn trả thù.

Trên thực tế, chỉ có khoảng 2,3 – 5% các vụ xả súng ở địa điểm công cộng do phụ nữ gây ra.

Theo điều tra của FBI, những kẻ xả súng ở Mỹ thường có liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình.

Kết quả nghiên cứu chỉ số số lượng vụ xả súng ở Mỹ ngày càng tăng. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 1983 – 2011, thời gian trung bình giữa 2 vụ xả súng là 200 ngày.

Tuy nhiên, kể từ năm 2011, con số này đã giảm xuống còn 64 ngày. Theo đó, trung bình khoảng 64 ngày thì xảy ra một vụ xả súng ở Mỹ.

Trong thời gian từ năm 1915 – 2013, trong số 160 kẻ xả súng thì có tới 97 kẻ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Tâm Anh

Nguồn: Kiến Thức

Tags:
Thế giới đêm qua: Triều Tiên khuyên Mỹ ‘đừng mơ giữa ban ngày’, Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp riêng tại APEC Việt Nam

Thế giới đêm qua: Triều Tiên khuyên Mỹ ‘đừng mơ giữa ban ngày’, Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp riêng tại APEC Việt Nam

Sáng nay Chủ nhật ngày 5/11, Chúng tôi tóm lược các sự kiện chính xảy ra trên thế giới trong đêm qua:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất