Tìm thấy bé gái 12 tuổi sau bốn năm mất tích

Một bé gái biến mất một cách bí ẩn cách đây bốn năm và được tìm thấy một cách thần kỳ.

12:30 02/10/2018

Layla Leisha mất tích từ tháng 12 năm 2014.

Layla Leisha mất tích từ Calliope, Queensland, vào tháng 12 năm 2014, dẫn tới một cuộc điều tra kéo dài và vô số những lời kêu gọi tuyệt vọng từ các thành viên trong gia đình.

Sau đó, Tòa án Gia đình Úc đã ban hành lệnh yêu cầu công chúng hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm đứa trẻ.

Tháng trước, một người họ hàng tin rằng họ phát hiện Layla ở Woorabinda, một cộng đồng thổ dân ở miền Trung Queensland, và đã thông báo tới chính quyền.

Bé gái được tìm thấy vào ngày 30 tháng  9 năm 2018.

Và mới đây, vào ngày 30 tháng 9, bé gái 12 tuổi này đã được tìm thấy bởi cảnh sát Liên bang Úc, địa điểm cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Trong một tuyên bố của Cảnh sát Liên bang, họ cho biết: “AFP muốn cảm ơn công chúng và truyền thông vì sự quan tâm và hỗ trợ liên tục của họ trong vấn đề này”.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt mất tích ở Mỹ cách đây hơn 1 năm

Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt mất tích ở Mỹ cách đây hơn 1 năm

Nạn nhân là sinh viên ngành quản lý nhà hàng khách sạn tại Trường cao đẳng Hilton thuộc Đại học Houston.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất