Tìm thấy sinh vật kì dị đen sì như than ở bờ biển Mỹ

14:06 05/09/2016

Dù bề ngoài đáng sợ và sinh sống dọc bờ biển nước Mỹ nhưng loài sinh vật này không hề nguy hiểm với con người.

Coyote Peterson, người dẫn chương trình Brave Wilderness (Thiên nhiên dũng cảm) của kênh Discovery mới đây đã khiến đông đảo khán giả choáng váng vì phát hiện mới của mình.

 

Trong khi ghi hình, Peterson đã bắt được một sinh vật biển đen trùi trũi, dài khoảng 60cm. Theo các nhà khoa học, đây là giống sên biển thường thấy ở Mỹ. Giống sên này được cho là dài nhất thế giới với chiều dài tối đa 90cm và nặng tới 13kg.

 

Địa điểm mà Peterson bắt được sinh vật đen thui như than là ở bãi biển miền nam , Mỹ. Peterson đang đi khám phá xung quanh cùng “thổ địa” Aron Sanchez thì bắt gặp con sên biển. So với kích cỡ cực đại của giống sên này thì con sên Peterson bắt được vẫn thuộc dạng “nhi đồng”: nó chỉ nặng hơn 5kg và dài chừng 60cm.

 

Loài sên này có thể tìm thấy ở các vùng biển phía tây nước Mỹ, đặc biệt là California. Dù bề ngoài kì dị và đáng sợ nhưng loài sên này không hề nguy hiểm với con người.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất