Tìm thấy xác tàu nô lệ cuối cùng của Mỹ

Theo Đài CBS, các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện vết tích được cho là của xác chiếc tàu cổ mang tên Clotilda từng thực hiện chuyến chở nô lệ cuối cùng từ châu Phi đến Mỹ gần 160 năm trước.

05:17 27/01/2018

Xác con tàu gỗ được tìm thấy dưới lớp bùn của sông Spanish tại bang Alabama nhờ một đợt thủy triều xuống thấp bất thường.

Theo Giáo sư Greg Cook tại Đại học Tây Florida, các yếu tố về vị trí, vật liệu, cách đóng tàu... đều cho thấy đây chính là xác tàu Clotilda, vốn mang theo 160 nô lệ từ Tây Phi về đến vùng đồng bằng Mobile-Tensaw ở Alabama vào năm 1860.

Khi đó, Mỹ tuy còn duy trì sở hữu nô lệ nhưng đã cấm nhập khẩu từ năm 1807. Vì bị chính quyền phát hiện, thuyền trưởng William Foster đã đốt tàu để đánh đắm rồi mang số nô lệ bỏ trốn. Đến năm 1861, cuộc nội chiến Mỹ bùng nổ và kết thúc vào năm 1865, đánh dấu sự cáo chung của chế độ nô lệ tại nước này.

Các chuyên gia nhận định phát hiện mới rất có ý nghĩa với cộng đồng dân cư vùng Africatown ở Alabama, được cho là con cháu của những nô lệ từ tàu Clotilda.

Tags:
Tờ báo số 1 của Mỹ dành hẳn một bài viết về U23 Việt Nam khiến triệu người Việt tự hào

Tờ báo số 1 của Mỹ dành hẳn một bài viết về U23 Việt Nam khiến triệu người Việt tự hào

Chiến thắng của U23 Việt Nam đã tạo nên hiệu ứng lớn vượt ra ngoài phạm vi châu Á.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất