Tòa ra lệnh chính quyền Donald Trump phải tái thực hiện DACA

Một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu ra lệnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump phải tái thực hiện chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), cho phép trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp hồi còn nhỏ được nộp hồ sơ cư trú và làm việc tại Mỹ

05:00 06/08/2018

Theo báo mạng The Hill, trong một tập hồ sơ dài 25 trang, Chánh Án John Bates, thuộc tòa án liên bang ở Washington, DC, nói rằng Tòa Bạch Ốc một lần nữa thất bại trong việc cung cấp lý do chính đáng trong đề nghị của họ, muốn chấm dứt chương trình được đưa ra dưới thời Tổng Thống Barack Obama, mà theo đó, gần 800,000 trẻ em, gọi là “Dreamer,” có quyền nộp đơn xin đi làm và không bị trục xuất.

Vị chánh án cũng cho biết, ông đồng ý hoãn việc thực hiện này, và cho chính quyền Donald Trump 20 ngày để “quyết định có muốn kháng án hay không, và nếu như thế, thì phải xin tạm ngưng thi hành phán quyết này trong thời gian kháng án.”

Tổng Thống Trump hủy bỏ chương trình DACA hồi Tháng Chín năm ngoái, mà theo Chánh Án Bates đây là một hành động mang tính “cưỡng ép và thất thường” và “không được giải thích đầy đủ.”

Ông Bates cũng nói rằng, nếu muốn bỏ DACA, chính quyền phải có hành động liên quan, đó là phải đưa ra một “lời giải thích hợp lý” cho quyết định này. 

Tags:
Thượng Viện Mỹ bác bỏ dự luật di trú, tương lai DACA bất định

Thượng Viện Mỹ bác bỏ dự luật di trú, tương lai DACA bất định

Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm bác bỏ một loạt các dự luật nhắm vào thành phần đang được sự bảo vệ của DACA, khiến tương lai của khoảng 1.8 triêu người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ tiếp tục bất định.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất