Toàn văn tuyên bố: Ông Trump chỉ trích ông Biden vì đạp đổ thành tựu ở biên giới

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói về các chính sách nhập cư của người kế nhiệm hôm thứ Sáu (5/3 theo giờ Mỹ), nói rằng Tổng thống Biden đã để lại một biên giới “hiện hoàn toàn mất kiểm soát”.

10:00 06/03/2021

Trong một tuyên bố mạnh mẽ, ông Trump nói rằng ông đã để lại cho ông Biden một “biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, và trong vòng hơn một tháng, tổng thống mới đã đảo ngược việc đó. Sau đây là toàn văn tuyên bố của ông Trump được đăng trên tài khoản Gab của ông:

Tuyên bố của Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ:

Biên giới của chúng ta giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát nhờ sự lãnh đạo tai hại của Joe Biden. Các đặc vụ ICE và Tuần tra Biên giới vĩ đại của chúng tôi đã bị Chính quyền Biden coi thường, hạ thấp và chế giễu. Một cuộc tấn công ồ ạt vào đất nước [chúng ta] của những người không nên có mặt ở đây đang diễn ra hàng giờ, trở nên tồi tệ hơn theo từng phút. Nhiều người có tiền án, và nhiều người khác đã và đang lây truyền Covid. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã ngừng hoạt động — những tên tội phạm đã từng bị Chính quyền của chúng tôi loại bỏ, ngay bây giờ đang được thả trở lại đường phố để thực hiện những tội ác tàn bạo và bạo lực. Các sĩ quan ICE đang chật vật để loại bỏ những tên tội phạm bị kết án này, nhưng Biden sẽ không để họ làm.

Cơn sóng thần đang gia tăng ở biên giới áp đảo các cộng đồng địa phương, làm cạn kiệt ngân sách, làm đông đúc thêm các bệnh viện và cướp đi việc làm của những người lao động Mỹ hợp pháp. Khi tôi rời nhiệm sở, chúng ta đã có được biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước mình. Dưới thời Biden, nó sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn, nguy hiểm hơn và mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Ông ta đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức của mình là duy trì Hiến pháp của chúng ta và thực thi luật pháp của chúng ta.

Chưa bao giờ ở biên giới phía Nam của chúng ta [có những điều] như những gì đang diễn ra bây giờ, mà quan trọng hơn là những gì sắp xảy ra. Giờ đây, Biden đã triển khai ‘Bắt và Thả’ trên toàn quốc, những người nhập cư bất hợp pháp từ mọi nơi trên Trái đất sẽ đổ về biên giới của chúng ta và không bao giờ bị trả lại. Bạn không bao giờ có thể có một biên giới an toàn trừ khi những người vượt biên bất hợp pháp bị loại bỏ kịp thời.

Tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời với Mexico, và vị tổng thống tuyệt vời của nó, nhưng tất cả những điều đó đã bị tiêu tan bởi sự kém cỏi và chủ nghĩa cấp tiến của những người hiện đang nắm quyền. ‘Chính sách Remain in Mexico’ thật đáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bị Biden từ bỏ, có lẽ vì nó hoạt động quá hiệu quả. Tương tự như vậy, Thỏa thuận thứ ba an toàn của chúng tôi ở Trung Mỹ đã thành công vượt trội, vì vậy Biden cũng đã từ bỏ chúng một cách ngu ngốc. Chúng tôi đã ngừng thanh toán hàng trăm triệu đô-la cho họ và sau đó phát triển một mối quan hệ tuyệt vời giúp đất nước của chúng ta và quốc gia của họ an toàn hơn. Chúng tôi đưa ra các quy tắc và thủ tục mạnh mẽ để ngăn chặn buôn lậu và buôn người, nhưng Chính quyền Biden đã từ bỏ các chiến lược đã được kiểm chứng này và thay vào đó, trao cho những kẻ buôn lậu và buôn người quyền kiểm soát hiệu quả biên giới của chúng ta.

Mặc dù bị các nhà dân chủ trì hoãn nhiều năm vì kiện tụng và [lý do] chính trị, bức tường gần như đã hoàn thành và có thể nhanh chóng được hoàn thành. Làm như vậy sẽ cứu sống hàng ngàn người.

Chính quyền Biden phải hành động ngay lập tức để chấm dứt cơn ác mộng biên giới mà họ đã gây ra cho quốc gia của chúng ta. Ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và Virus Trung Quốc ra khỏi đất nước của chúng ta!”

Washington Times đã bình luận: “Về vấn đề nhập cư, hơn bất kỳ vấn đề nào khác, ông Biden khi nhậm chức đã lên kế hoạch chia tay rõ ràng với chính quyền Trump. Ông đã đảo ngược các chính sách tị nạn và biên giới cứng rắn, đồng thời hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác với các nước Trung Mỹ. Mexico cũng đã hạn chế hợp tác trong việc nhận lại một số người di cư, buộc chính quyền Biden phải nhanh chóng cho người vào nội địa của Mỹ”.

Tags:
Đòn không kích Mỹ san phẳng trại dân quân ở Syria

Đòn không kích Mỹ san phẳng trại dân quân ở Syria

Ảnh vệ tinh cho thấy loạt bom 200 kg xóa sổ gần như hoàn toàn khu trại của các dân quân thân Iran ở biên giới Syria - Iraq.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất